Người dân bức xúc giá gas ở Quảng Ninh cao hơn nhiều nơi khác

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân thắc mắc giá gas ở Quảng Ninh cao hơn những tỉnh, thành lân cận như Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang,…từ 50.000 đồng cho đến 100.000 đồng/bình.
Người dân bức xúc giá gas ở Quảng Ninh cao hơn nhiều nơi khác
Biên bản họp của “Hiệp hội“ và Quyết định xử phạt đại lý vì bán giá gas thấp hơn quy định của “Hiệp hội“

Xem Video: Giá gas tiếp tục tăng tháng thứ ba liên tiếp

Giá gas "một mình một kiểu"?

Thời gian gần đây, người dân Quảng Ninh liên tục phản ánh về việc giá gas ở Quảng Ninh cao hơn nhiều so với các tỉnh, thành lân cận. Chị Linh, một người dân ở TP Hạ Long, thắc mắc: "Một bình gas 12kg, tại Quảng Ninh giá dao động tại các khu vực từ 310 - 360.000 đồng, trong khi đó tại Thái Bình, người nhà tôi bảo giá một bình cùng trọng lượng chỉ rơi vào tầm 240.000 đồng".

Chị Tuyến, một người dân ở thị xã Quảng Yên cho biết: "Cùng bình gas kg như nhau, ở Tứ Kỳ, Hải Dương bán rẻ hơn Quảng Yên cả trăm nghìn đồng".

Khảo sát trên các trang mạng xã hội, khi hỏi về giá gas ở Quảng Ninh, hàng trăm bình luận của người dân đều cho biết giá bán tại Quảng Ninh cao hơn rất nhiều các tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình...

Đặc biệt, việc này đã xảy ra từ rất lâu, người dân rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ việc này. Không ít người còn cho rằng, các doanh nghiệp gas tại Quảng Ninh "bắt tay" nhau để chèn ép các doanh nghiệp gas muốn đến Quảng Ninh kinh doanh, nhằm thâu tóm giá gas trong tỉnh, móc túi người tiêu dùng.

Nghi ngờ trên là hoàn toàn có cơ sở, bởi từ năm 2016, tại Quảng Ninh xuất hiện một “Hiệp hội” mang tên "Hiệp hội Gas Quảng Ninh" với sự tham gia của một số doanh nghiệp kinh doanh gas trên địa bàn. Khi đó, "Hiệp hội" do ông Lê Quang Phong (Tổng Giám đốc Công ty Quảng Phong) làm "Chủ tịch"; bà Nguyễn Thị Lý (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Điện Quang) làm "Phó Chủ tịch", quản lý tuyến miền Tây; ông Đỗ Xuân Nghiêm (Giám đốc Công ty TNHH DVTM tổng hợp Xuân Nghiêm ) là "Phó Chủ tịch" quản lý tuyến miền Đông.

Theo biên bản cuộc họp của "Hiệp hội Gas Quảng Ninh" ngày 15/6/2017, "Hiệp hội" này đưa ra các quy định mang tính áp đặt, vi phạm quy định của Pháp Luật, như quy định để duy trì “Hiệp hội” cũng như kinh phí hoạt động, mỗi đại lý phải nộp quỹ từ 9 đến 65 triệu đồng/tháng, tùy theo sản lượng gas tiêu thụ. Ngoài ra, nếu đại lý gas nào vi phạm bán giá cho người dân thấp hơn từ 5.000- 10.000 đồng so với giá mà hiệp hội này quy định sẽ bị phạt tiền 3 triệu đồng/1 lần vi phạm. Thậm chí, các đại lý sẽ bị phạt 30 đến 50 triệu đồng, nếu không nộp tiền sẽ bị thu vỏ.

Còn các hộ kinh doanh gas trên địa bàn phải tuân theo quy định của “Hiệp hội” vì nếu không sẽ bị phạt, phạt mà không nộp sẽ bị cắt hàng.

Sau khi báo chí phản ánh về "Hiệp hội Gas Quảng Ninh" tự tung tự tác, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh ra văn bản số 3373/SCT-QLTM về việc không công nhận cho phép thành lập "Hiệp hội chui" này.

Tiếp đó, Sở Công Thương có văn bản số 3339/SCT-QLTM1 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương về việc báo cáo dấu hiệu vi phạm Pháp Luật của một số đơn vị hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ vi phạm của "tổ chức" trên và xử lý nghiêm theo quy định của Pháp Luật.

Liên quan đến phản ánh giá gas ở Quảng Ninh cao hơn nhiều so với các tỉnh, thành lân cận, ngày 14/9/2020, PV Báo Nông nghiệp Việt Nam đã chuyển thông tin tới lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh. Trao đổi với PV, đại diện Sở Công Thương cho biết: "Giá gas do các đơn vị phân phối được phép quy định giá trên cơ sở giá của nhà đầu mối, không có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước, trừ khi họ bán gia cao hơn giá đầu mối quy định. Về thông tin giá gas ở Quảng Ninh cao hơn các địa phương khác, Sở đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ cho thanh tra vào kiểm tra, phối hợp với quản lý thị trường cùng làm rõ".

Tuy nhiên, đã nửa tháng trôi qua, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh không có phản hồi về kết quả kiểm tra, phối hợp. Còn giá gas trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn cao như thường, mặc cho người dân bức xúc.

Quản lý thị trường Quảng Ninh dùng "xe báo chí" đi kiểm tra gas

Nhắc đến vai trò của Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh trong việc quản lý gas, chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ vụ việc xảy ra hồi tháng 5/2018 - Quản lý thị trường Quảng Ninh dùng "xe báo chí" đi kiểm tra gas.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 26/5/2018, tài xế Nguyễn Văn H (Hải Dương) khi đang điều khiển xe BKS 34C-107.xx đến khu vực ngã ba Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) thì bất ngờ bị một chiếc ôtô mang nhãn hiệu KIA, BKS:14A-295.51 vượt lên ép vào lề đường.

Sau khi ép được chiếc xe dừng lại, một số người được cho là cán bộ Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 5 leo lên xe tải để kiểm soát như xe vô chủ. Việc dừng xe này cũng không có sự tham gia của Cảnh sát giao thông.

Quản lý thị trường Quảng Ninh dùng ô tô "không rõ nguồn gốc" chèn ép, kiểm tra chiếc ô tô chở gas từ tỉnh khác vào Quảng Ninh. Ảnh tư liệu

Theo xác minh của PV, chiếc ôtô KIA, BKS:14A-295.51 không phải là xe thuộc Đội Quản lý thị trường số 5 nhưng lại chở cán bộ đi kiểm tra, được trang bị đèn ưu tiên và dán logo “xe báo chí”.

Điều đáng chú ý, chiếc xe trên không tồn tại trên hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT).

Trước những biểu hiện bất thường, tài xế đã cầu cứu người thân để báo cáo sự việc tới Công an phường Hùng Thắng.

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử cán bộ đến hiện trường lập biên bản, đưa chiếc xe trên về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Ông Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 (khi đó thuộc Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) cho biết, chiếc xe KIA trên giống với xe của cơ quan, nhưng BKS:14A-295.51 thì không đúng.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 cũng xác nhận, đội này có triển khai việc kiểm tra xe ôtô chở gas trên theo đề nghị của "Hiệp hội Gas Quảng Ninh", cụ thể là hãng gas Hồng Hà.

Ngày 28/5/2018, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với 3 cán bộ thuộc Đội Quản lý thị trường số 5 gồm: ông Nguyễn Thanh Bình (phó đội trưởng), ông Bùi Tố Bắc và bà Trần Thị Ngọc Hà (kiểm soát viên thị trường) để báo cáo giải trình làm rõ trách nhiệm của tổ công tác và các cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Trước đó, ngày 14/5/2018, Đội Quản lý thị trường số 7 tỉnh Quảng Ninh cũng kiểm tra một xe tải chở gas với nhiều dấu hiệu bất thường gây tranh cãi. Ông Bùi Tiến Hoan - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7, xác nhận là nhận được đơn tố giác của "Hiệp hội Gas Quảng Ninh".

Với những dấu hiệu bất thường từ việc tiếp nhận đơn tố cáo đến công tác kiểm tra, dư luận không khỏi nghi vấn về việc có hay không lực lượng chức năng tiếp tay cho các doanh nghiệp kinh doanh gas tại Quảng Ninh chèn ép các hãng gas ngoài tỉnh, thâu tóm giá gas trong tỉnh, "chặt chém" người tiêu dùng?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật