Điểm yếu lớn khiến Avangard và Sarmat dễ dàng bị bắn hạ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các hệ thống tên lửa siêu thanh của Nga bị nhận xét hóa ra rất dễ đánh chặn vì tồn tại điểm yếu lớn.
Điểm yếu lớn khiến Avangard và Sarmat dễ dàng bị bắn hạ
Đầu đạn tên lửa siêu thanh Nga có thể bị bắn hạ dễ dàng khi chưa rời tên lửa đẩy. Ảnh: Avia-pro.

Mặc dù thực tế là các công nghệ siêu thanh chỉ mới bắt đầu được Quân đội Nga giới thiệu và cuộc tấn công bằng đầu đạn của tên lửa như vậy được coi là bất khả đánh chặn, giới chuyên gia tin rằng vẫn có thể bắn hạ tên lửa Avangard và Sarmat.

Theo các nhà phân tích, mặc dù thực tế là hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard và Sarmat tấn công với tốc độ trên 30 nghìn km/h, trong quá trình phóng, trước khi các đơn vị chiến đấu bắt đầu phân tách và nhắm mục tiêu thì hoàn toàn có thể bắn hạ vũ khí này.

"Quỹ đạo phóng của những tên lửa như vậy rất dễ đoán. Tất nhiên, Nga đã hành động rất thành thạo bằng cách đặt các hầm phóng ở miền Trung của đất nước, điều này đòi hỏi người Mỹ phải tạo ra những hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa, tuy nhiên do quỹ đạo phẳng khi bay lên và tiếp cận mục tiêu, ở một số khu vực để đánh chặn tên lửa trước khi đầu đạn tách ra là hoàn toàn có thể", tuyên bố cho biết.

Hơn nữa các chuyên gia cho rằng một trong những phương án đánh chặn có thể là sử dụng chế áp điện tử, hoặc các loại vũ khí đầy hứa hẹn như pháo vi ba và pháo điện từ.

“Một xung điện từ mạnh hoặc xung tần số cao có thể cắt giảm khả năng đầu đạn của vũ khí siêu thanh, cho đến nay phạm vi của những vũ khí đánh chặn như vậy chỉ giới hạn ở vài chục km. Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp người Mỹ - tốt hơn hết là nên cải tiến các loại vũ khí hiện tại, biến chúng trở nên thực sự lý tưởng”, nhà phân tích lưu ý.

Cần nhấn mạnh rằng ngày nay Nga mới chỉ được trang bị hai hệ thống tên lửa siêu thanh đó là Avangard và Kinzhal.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật