Lý do Hungary ‘xuống tiền’ mua 218 xe chiến đấu bộ binh đỉnh cao của Đức

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hungary đã trở thành quốc gia thành viên NATO và EU đầu tiên đặt mua 218 xe chiến đấu bộ binh (IFV) Rheinmetall Lynx KF41 của Đức, theo một thỏa thuận trị giá 2 tỷ Euro.
Lý do Hungary ‘xuống tiền’ mua 218 xe chiến đấu bộ binh đỉnh cao của Đức
Lynx - dòng xe bọc thép bánh xích có hỏa lực mạnh, khả năng bảo vệ cao cùng nhiều ưu thế khác.

Theo đó, 46 chiếc đầu tiên sẽ được sản xuất tại Đức và giao hàng vào đầu năm 2023; 172 chiếc còn lại sẽ được sản xuất tại thành phố Zalaegerszeg (Hungary) bởi một liên doanh do Rheinmetall thành lập và nắm giữ đa số cổ phần.

Đơn đặt hàng ngày 9/9 vừa qua của Hungary cũng bao gồm 9 phương tiện sửa chữa-sơ tán bọc thép Buffalo trên khung gầm Leopard 2, cũng như thiết bị mô phỏng, các dịch vụ bao gồm đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế và bảo trì ban đầu.

Phiên bản dành cho quân đội Hungary Lynx KF41 sẽ được trang bị tháp pháo có người lái LANCE với pháo tự động cỡ nòng 30mm, có tốc độ bắn 200 phát/phút có thể tấn công các mục tiêu ở cự li đến 3.000m, cả khi đang đứng yên, lẫn hành tiến.

Hungary tiên phong

Được gắn đồng trục bên phải pháo chính là súng máy Rheinmetall (RMG) 7,62mm mới nhất, có thể bắn đạn tiêu chuẩn 7,62×51mm của NATO với tốc độ bắn tối đa 800 phát/phút, súng phóng lựu khói và ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Spike LR2 hoặc UAV tùy chọn. Tháp pháo có khả năng dự phòng điều khiển thủ công trong trường hợp mất điện. Lynx có chiều dài 7,22 -7,73m, chiều rộng 3,6 m, chiều cao 3,3 m (điểm cao nhất của tháp pháo), có sức chứa 12 người - 3 thành viên kíp lái và 9 lính bộ binh.

Được trang bị động cơ di‌esel Liebherr 750 mã lực (563kW) hoặc 1.140 mã lực (850kW), Lynx có thể di chuyển hành trình 500km, tốc độ tối đa đạt 65km/h. Rheinmetall Lynx có tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao và có thể leo dốc 60 độ và sườn đồi nghiêng hơn 30 độ. Nó có thể vượt qua các rãnh rộng đến 2,5m và các vùng nước sâu tới 1,5m, chướng ngại vật cao 1m. Trước đó, Hungary đã ký hợp đồng cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực MBT Leopard 2A7 + (Leopard 2A7HU) mới của Đức và 24 pháo tự hành PzH 2000 cỡ nòng 155mm, độ dài nòng bằng 52 lần cỡ nòng. Tất cả các thiết bị sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2023-2025.

Lynx - dòng xe chiến đấu đỉnh cao

Xe chiến đấu bộ binh cấu hình Lynx KF31 được ra mắt tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ngày 14/6/2016; biến thể KF41 đã được ra mắt công khai tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ngày 12/6/2018 (con số 31, 41 là trọng lượng chiến đấu tính bằng tấn, mặc dù trọng lượng chiến đấu tối đa thực tế của KF41 có thể lên tới 50 tấn). Ngoài sử dụng là xe chiến đấu bộ binh, cả hai mẫu đều có thể được sử dụng cho nhiều vai trò - chỉ huy và điều khiển, trinh sát, giám sát, sửa chữa, thu hồi hoặc hoạt động cứu thương.

Dòng xe Lynx đã được thiết kế như một loại xe bọc thép bánh xích có hỏa lực mạnh, khả năng bảo vệ cao nhằm cung cấp cho khách hàng một phương tiện chiến đấu hiện đại. Khoang người lái ở phía trước bên trái, được trang bị ba kính tiềm vọng, một trong số đó có thể được thay thế bằng thiết bị nhìn ban đêm khi cần; động cơ ở phía trước bên phải; khoang chiến đấu ở giữa (khi được lắp tháp pháo) và một khoang chở bộ binh ở phía sau. Đặc điểm chính của ý tưởng thiết kế Lynx là sự tách biệt module của chiếc xe thành hai phần chính: phương tiện cơ sở và thiết bị chuyên dụng, thiết bị chức năng.

Hộp số KF41 cũng giống như hộp số được sử dụng trên xe Puma và Ajax, động cơ Liebherr được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, và trạm điều khiển được lấy từ xe công binh bọc thép Kodiak. Hệ thống sưởi ấm, làm mát và hệ thống lọc hạt nhân, sinh học và hóa học được kết hợp trong một hệ thống kiểm soát được đặt ở phía sau.

Rheinmetall Lynx được trang bị gói bảo vệ chống mìn và các thiết bị nổ tự chế IED, Hệ thống phòng thủ chủ động (ADS). Ngoài ra, một loạt các biện pháp bảo vệ thụ động và hỗ trợ phòng thủ cũng được tính đến, bao gồm hệ thống ngụy trang nhanh (ROSY), cảnh báo laser và Hệ thống Định vị Bắn tỉa Âm thanh (ASLS) cũng tạo thành một phần của bộ cảm biến. Chúng được tích hợp trong tháp pháo Lance cùng với tính năng nhận dạng và theo dõi mục tiêu tự động.

Chỉ huy và xạ thủ đều có quyền truy cập vào Hệ thống ngắm điện quang ổn định (SEOSS), hệ thống quang học IR - TV kỹ thuật số có tích hợp thiết bị đo xa laser và máy tính điều khiển hỏa lực. Trong khoang chiến đấu, các màn hình cung cấp cho kíp xe một cái nhìn toàn cảnh 360 độ. Hệ thống Nhận thức Tình huống (SAS) của Rheinmetall có tính năng phát hiện và theo dõi mục tiêu tự động, nâng cao khả năng tiêu diệt mục tiêu và giảm thiểu thời gian phản ứng của kíp xe.

Hiện tại, các xe thuộc dòng Lynx đang được mời chào như cho một loại xe chiến đấu bộ binh đầy triển vọng của các lực lượng vũ trang Mỹ, Australia, Cộng hòa Czech và Qatar. Để tích cực quảng bá phương tiện này tại Australia, Rheinmetall thông báo hầu hết các tháp LANCE dành cho 46 chiếc KF41 Lynx BMP đầu tiên của Hungary sẽ được sản xuất tại Australia tại Trung tâm Xe Quân sự Rheinmetall ở Brisbane.

Chủ tịch hội đồng điều hành Rheinmetall AG cho biết, sự đột phá thị trường của Lynx là một thành công lớn đối với Tập đoàn. Việc thuyết phục được Hungary - một đối tác quan trọng của EU và NATO - chọn phương tiện này khiến thành công này càng lớn hơn. Động thái này không chỉ đưa Hungary đi đầu trong công nghệ quân sự châu Âu, mà còn tái khẳng định cam kết của Chính phủ Hungary trong việc trở thành một đối tác đáng tin cậy, hiệu quả hơn về mặt quân sự của các đồng minh NATO.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật