3 điểm mấu chốt trước giờ tuyên án ông Nguyễn Thành Tài

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà Thúy có bị tuyên đồng phạm với ông Tài trong việc tác động để ký các quyết định giao đất, vụ án có thiệt hại hay không là những vấn đề được HĐXX phán quyết sáng nay, 20/9.
3 điểm mấu chốt trước giờ tuyên án ông Nguyễn Thành Tài
Ảnh minh họa

Xem Video: Ông Nguyễn Thành Tài nói lời sau cùng

4 ngày qua, TAND TP.HCM đã xét xử vụ án ông Nguyễn Thành cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 1.927 tỷ, trong việc chuyển nhượng khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1).

Quá trình xét hỏi và tranh tụng tại tòa đã làm rõ "mối quan hệ tình cảm" giữa ông Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Lavenue), thiệt hại của vụ án cũng như trách nhiệm của từng bị cáo.

Mối quan hệ giữa ông Tài và bà Thúy

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thành Tài được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đầu tư xây dựng… nên biết rõ khu đất 8-12 Lê Duẩn là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên, do có "mối quan hệ tình cảm" với bà Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm) nên ông đã đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Bà Thúy bị cáo buộc vai trò đồng phạm, xúi giục, tác động ông Tài ký nhiều văn bản vi phạm Pháp Luật, chuyển giao khu đất vàng từ sở hữu Nhà nước sang cho công ty của bà.

bị cáo Lê Thị Thanh Thúy. Ảnh: Chí Hùng.

Tại tòa, cựu Phó chủ tịch UBND TP cho rằng quan hệ giữa ông với bà Thúy “bình thường như lãnh đạo TP.HCM với các doanh nghiệp”. Ông Tài biết Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm từ năm 2007 thông qua mối quan hệ với gia đình bà Thúy, phủ nhận “quan hệ tình cảm” như trong cáo trạng quy kết.

“Tại tòa cũng như trước đó tôi đã có văn bản giải trình, tôi khẳng định mối quan hệ đó không phải là tình cảm theo kiểu trai gái", ông Tài trình bày.

Trong khi đó, Thúy khai bà quen biết ông Tài thông qua hai người cậu ruột. Gia đình bà và ông Tài có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm cho rằng cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng chỉ sử dụng lời khai đơn phương của ông Tài về mối quan hệ tình cảm giữa hai người để buộc tội bà.

"VKS quy buộc tôi có vai trò đồng phạm dựa vào mối quan hệ tình cảm trong khi không có bằng chứng và không chứng minh được mối quan hệ tình cảm này là gì", bà Thúy nói.

Theo VKS, qua hồ sơ vụ án, quá trình điều tra đều thể hiện rõ mối quan hệ này và cơ quan công tố cũng từng tham gia hỏi cung cả 2 bị cáo.

"Trong hồ sơ thể hiện có những giao dịch chuyển tiền cho nhau và họ thừa nhận. Chỉ những người trong cuộc mới biết mối quan hệ này thế nào và ra làm sao... Chúng tôi xác định có căn cứ, đúng bản chất nhưng không khẳng định đó là mối quan hệ bất chính", kiểm sát viên nêu quan điểm.

Bà Thúy cho biết việc chuyển tiền cho ông Tài là để hỗ trợ ông đi chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở Singapore. Số tiền hơn 200 triệu sau đó ông Tài đã hoàn trả lại cho bà.

thiệt hại vụ án là bao nhiêu?

cáo trạng vụ án xác định thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là 1.927 tỷ đồng. Khi luận tội, đại diện VKS cũng nhận định riêng thiệt hại do làm mất tài sản trên khu đất số 12 Lê Duẩn là 4,7 tỷ đồng. Từ đó, VKS đề nghị tòa buộc bị cáo Tài và Thúy liên đới bồi thường số tiền này.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng việc xác định thiệt hại trong vụ án là chưa hợp lý.

bị cáo Nguyễn Thành Tài bị VKS đề nghị 8-9 năm tù. Ảnh: Chí Hùng.

Việc không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chuyển sang hình thức liên doanh, liên kết là chủ trương được phê duyệt bởi Chủ tịch UBND TP lúc đó là ông Nguyễn Hữu Tín và được Ban Chỉ đạo 09 họp bàn, tham mưu, triển khai.

Theo luật sư, UBND TP chấp thuận chủ trương cho Công ty Lavenue được áp dụng 2 hình thức sử dụng đất theo đề xuất của Sở TN&MT là đúng với Pháp Luật. Bởi tại thời điểm này, Nghị định 121 đã có hiệu lực. Theo quy định Pháp Luật thì chủ trương cho thuê đất trả tiền hàng năm tại số 12 Lê Duẩn đã được phê duyệt. Nếu Pháp Luật có thay đổi thì vẫn tiếp tục cho thực hiện chủ trương đã phê duyệt mà không được thay đổi.

Bên cạnh đó, những người bào chữa cho rằng việc xác định thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án để quy kết trách nhiệm Hình Sự là trái với quy định mà phải tính từ thời điểm xảy ra vụ án. Con số thiệt hại mà VKS đưa ra không nói lên được thất thoát bao nhiêu và lãng phí bao nhiêu.

"Miếng đất 2.500 tỷ thì Nhà nước có thể thu hồi lại khi doanh nghiệp, người dân, kể cả doanh nghiệp Nhà nước vi phạm điều cấm. Nhà nước lấy miếng đất này và bán lấy 2.500 tỷ thì Nhà nước không thất thoát gì cả. Nếu VKS tính lên được thất thoát bao nhiêu, lãng phí bao nhiêu thì lúc đó mới có tranh luận việc gây ra thất thoát này có do các bị cáo không", luật sư Trương Trọng Nghĩa (bào chữa cho bị cáo Tài) phân tích.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật