Về cồn Sơn trải nghiệm cho cá lóc bú bình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau thành công với sản phẩm cá lóc bay thu hút du khách, những người nông dân ở cồn Sơn (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) tiếp tục đưa ra sản phẩm mới, thể hiện sự độc đáo và sáng tạo miền sông nước.
Về cồn Sơn trải nghiệm cho cá lóc bú bình
Đàn cá lóc bay của ông Nguyễn Thành Tâm khi quá lứa sẽ được tập ăn bằng cách bú bình

Xem Video: Quen mà lạ - Cá Lóc bú bình

//

Ở cồn Sơn, cù lao xanh nằm giữa sông Hậu, ông Nguyễn Thành Tâm (41 tuổi) được người dân làm du lịch đặt biệt danh “vua” xiếc cá lóc.

Không chỉ tập cho cá lóc bay lên đồng loạt táp mồi khi cho ăn, gần đây ông Tâm đã huấn luyện thành công cá lóc bú bình. Đàn cá lóc bú bình có khoảng 700 con gây hiếu kỳ, thích thú cho du khách mỗi khi được trải nghiệm cho cá ăn.

Phiên bản đặc biệt “hậu” cá lóc bay

Giải thích về sản phẩm du lịch mới ra mắt, ông Tâm cho biết cá lóc bú bình là một “phiên bản” khác đặc biệt “hậu” cá lóc bay. “Cá lóc cũng như con người vậy, lúc còn nhỏ tới thanh niên rất hăng, mỗi lần rải thức ăn là đồng loạt bay lên tranh táp mồi. Hồi già, trọng lượng lớn, c‌ơ th‌ể nặng nề nó cũng làm biếng bay. Nghĩ vậy, tôi tự nhủ hay mình cho chúng dưỡng già rồi chăm mớm cho ăn bằng bình sữa chơi. Nếu thành công biết đâu có cái hay để du khách trải nghiệm”, ông Tâm hứng chí kể và cho biết ông bắt tay thí điểm tách đàn cá lóc bay đạt trọng lượng khoảng trên 1,2 kg sang riêng một vèo (ô quây bằng lưới dưới nước - PV) để ngưng không cho ăn theo kiểu cá lóc bay nữa.

Đàn cá lóc được tập và dần quen với bú bình

1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, rồi 6 tháng trôi qua, những con cá lóc mới bắt đầu thích nghi, thậm chí có vẻ thích thú khi được đút ăn tận miệng thay vì phải nhảy cao giành giật như xưa.

Kể thêm về bí kíp huấn luyện cá lóc, ông Tâm cho biết cá lóc khá nhát nhưng có đặc tính háu ăn. Đó là điểm thuận lợi để “thuần phục” được loài cá này. Tuy nhiên, việc huấn luyện cá lóc nói chung và cá lóc bú bình nói riêng cũng cần có đam mê và sự kiên trì.

Cách làm du lịch này của bà con cồn Sơn quá độc đáo, sáng tạo. Thực sự mình đã đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ gặp được những sản phẩm thú vị như vậy. Đặc biệt là cách thuần phục loài cá này của chủ vườn

Anh Quang, du khách đến từ Hải Phòng

“Ban đầu rất khó khăn để tập hợp đàn cá về tụ điểm ăn mới, dạy hình thành thói quen mới. Trong 1 - 2 tháng đầu, cá đến ăn lưa thưa và dễ tháo chạy khi có động tĩnh. Sau đó, hằng ngày nhiều người thay phiên nhau cầm bình sữa mớm cho cá ăn để tập dần cho chúng dạn dĩ với khách du lịch. Cứ thế mất nửa năm cần mẫn cá mới dần hình thành thói quen bú bình”, ông Tâm chia sẻ.

Mỗi ngày ông Nguyễn Thành Tâm đều dành thời gian vuốt ve, chăm đàn cá lóc bú bình vì xem như thú cưng trong nhà

Du khách thích thú trải nghiệm

Khoảng một tháng nay, khi “vua” xiếc cá lóc Nguyễn Thành Tâm ra mắt đàn cá bú bình, lập tức bầy cá gây được ấn tượng mạnh với du khách. Cá lóc bú bình cũng được các hộ làm du lịch cộng đồng trong Câu lạc bộ liên thế hệ khu vực 1, cồn Sơn giới thiệu như một sản phẩm chính thức, nhưng không thu phí.

Du khách thích thú với trải nghiệm cho đàn cá lóc bú bình

Cầm bình đựng thức ăn cho cá lóc ăn, anh Quang, một du khách từ Hải Phòng, thích thú và tỏ ra ngạc nhiên trước sự thân thiện của đàn cá lóc. “Cách làm du lịch này của bà con cồn Sơn quá độc đáo, sáng tạo. Thực sự mình đã đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ gặp được những sản phẩm thú vị như vậy. Đặc biệt là cách thuần phục loài cá này của chủ vườn”, anh Quang nói.

Cũng thích thú với đàn cá lóc bú bình, chị Nhung, khách du lịch từ TP.HCM, mê mẩn ngồi cầm bình sữa mớm thức ăn cho đàn cá ăn, rồi thi thoảng đưa tay xuống ao vuốt ve đầu cá lóc. “Tôi ở thành phố lâu ngày dường như quên mất cảm giác sống thế nào là hòa quyện với thiên nhiên. Về cồn Sơn, ngồi đây cho cá ăn như vậy, thật bình yên quá. Thiệt tình chưa già mà thấy không khí ở đây chỉ muốn dọn luôn về đây sống”, chị Nhung nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật