Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân ở Yên Châu

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Yên châu đã giúp hàng trăm lượt hội viên trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân ở Yên Châu
Mô hình trồng cây ăn quả của hội viên Hội Nông dân xã Chiềng Đông.

Điển hình như gia đình ông Lường Văn Tuấn, bản Đán II, xã Chiềng Sàng được vay 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện năm 2016 để đầu tư cải tạo gần 1 ha đất vườn sang trồng cây ăn quả. Ông Tuấn phấn khởi cho biết: Nhờ được vay để đầu tư phát triển sản xuất; được cán bộ Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất từ nhiều hộ nông dân khác trên địa bàn, đến nay, vườn cây ăn quả phát triển tốt và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình với mức thu gần 200 triệu đồng/năm.

Còn gia đình ông Quàng Văn Sướng, bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, tháng 10/2019, đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư chuyển đổi gần 2.000 m² đất ruộng sang trồng dưa lưới Nhật Bản. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng nên 1.300 gốc dưa sinh trưởng, phát triển tốt với tỷ lệ đậu quả trên 90%; chỉ sau 70 ngày chăm sóc, cây đã bắt đầu cho thu hoạch quả. Ông Sướng chia sẻ: Được Hội Nông dân tạo điều kiện cho vay vốn đã giúp tôi có điều kiện đưa giống cây trồng mới vào sản xuất. Dự kiến vụ này, gia đình thu trên 1 tấn quả dưa, với giá bán 60.000 đồng/kg quả tại vườn, trừ chi phí sẽ thu lãi khoảng 50 triệu đồng/vụ. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn đầu tư xây 2 bể nuôi lươn với tổng diện tích gần 10 m²; đến nay, đàn lươn phát triển tốt và hứa hẹn sẽ tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện đang quản lý 2,2 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho 32 hộ nông dân vay vốn thực hiện dự án nuôi bò sinh sản và trồng cây ăn quả ở các xã: Lóng Phiêng, Viêng Lán, Chiềng On, Chiềng Đông, Tú Nang, Sặp Vạt, Chiềng Tương, Chiềng Sàng, Yên Sơn. Hội cũng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn trên 2,3 tỷ đồng do Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh ủy thác cho 47 hộ thực hiện dự án nuôi bò sinh sản và trồng cây ăn quả ở các xã: Phiêng Khoài, Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Hặc. Trong năm 2019, Hội Nông dân huyện nhận ủy thác hơn 100 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.866 hộ hội viên thuộc 81 tổ tiết kiệm vay vốn; nhận ủy thác 92,6 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho 1.223 hộ hội viên thuộc 43 tổ tiết kiệm vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn vay đã giúp các hội viên nông dân đầu tư xây dựng, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Ông Quàng Thanh Nghị, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu, cho biết: Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, thời gian qua Hội Nông dân huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Hằng năm, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở hội định hướng, lựa chọn mô hình phù hợp để xây dựng dự án, căn cứ trên nhu cầu thực tế của hội viên. Đồng thời, tăng cường giám sát thực hiện trình tự các khâu cho vay đảm bảo đúng quy trình. Sau khi giải ngân 1 tháng, Hội tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn của các hội viên đảm bảo được sử dụng đúng mục đích.

Tìm hiểu được biết, trong quá trình hỗ trợ vốn vay, Hội Nông dân huyện thường xuyên định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, Hội phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi tới hội viên để áp dụng vào sản xuất. Các cơ sở hội cũng thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên...

Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, Quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành “điểm tựa” giúp hội viên nông dân trên địa bàn huyện Yên Châu đầu tư mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật