TP.HCM muốn trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
UBND TP.HCM kỳ vọng việc phát triển thành phố thành trung tâm tài chính quốc tế sẽ nâng vị thế của Việt Nam trong xu thế hội nhập sâu rộng.
TP.HCM muốn trở thành trung tâm tài chính quốc tế
TP.HCM có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, môi trường đầu tư, kinh doanh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 21/8, UBND TP.HCM có văn bản kiến nghị Chính phủ ủng hộ chủ trương phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

TP.HCM mong muốn Chính phủ xem đây là nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược của quốc gia và đưa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; bổ sung nội dung này vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

TP.HCM có lợi thế về vị trí địa lý, môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng kinh tế ổn định và thị trường tài chính năng động. Với việc phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế và khu vực, TP.HCM được kỳ vọng thu hút nhiều hơn các định chế tài chính nước ngoài, đón đầu cơ hội dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

TP.HCM đưa ra 3 giai đoạn cần thực hiện để hướng tới mục tiêu phát triển thành trung tâm tài chính. Trong ngắn hạn, TP.HCM sẽ phát triển các hoạt động đa dạng, mở rộng tiềm năng nhận thêm hàng hóa, phát triển thị trường tài chính, dịch vụ hỗ trợ theo chuẩn quốc tế.

Trung hạn, thành phố sẽ phát triển thành trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, có quy mô tập trung lớn. Thời gian này, TP.HCM đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ tài chính cho các nước lân cận như Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei. Từ bước tạo đà trên, TP.HCM hướng tới mục tiêu gia nhập mạng lưới trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, cung cấp dịch vụ tài chính ra ngoài ASEAN.

Trong dài hạn, TP.HCM có thể thu hút nhiều nguồn cung, cầu về sản phẩm tài chính phục vụ phát triển thương mại. Mục tiêu cuối cùng của việc phát triển trung tâm tài chính tại thành phố là thu hút các định chế tài chính, tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới.

Lãnh đạo chính quyền TP.HCM khẳng định việc phát triển thành phố thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế sẽ góp phần vào sự phát triển chung cả nước, nâng tầm vị thế của Việt Nam trong xu thế hội nhập sâu rộng.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về đề xuất trên, TP.HCM sẽ xây dựng đề án cụ thể để trình cơ quan Trung ương phê duyệt và huy động nguồn lực xã hội hóa để hiện thực hóa chủ trương.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật