Nhà Trắng từng tính đối phó biểu tình bằng trực thăng Blackhawk

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan Mật vụ Mỹ từng đề xuất tăng cường máy bay giám sát và một trực thăng Blackhawk có dây đổ bộ nhanh cho đặc nhiệm để bảo vệ Nhà Trắng trước làn sóng biểu tình lịch sử.
Nhà Trắng từng tính đối phó biểu tình bằng trực thăng Blackhawk
Sau sự kiện đêm 29/5, Nhà Trắng nâng báo động an ninh lên mức đỏ và yêu cầu hàng trăm đặc vụ duy trì sẵn sàng tác chiến. Ảnh: Reuters.

Dựa vào một trao đổi nội bộ chính phủ vừa được tiết lộ, Washington Post cho biết các biện pháp chiến thuật trên không đã được Cơ quan Mật vụ Mỹ tính đến sau khi người biểu tình xô đổ rào chắn vòng ngoài và một người đột nhập khuôn viên Nhà Trắng vào tháng 5.

Cái chết của George Floyd, công dân Mỹ da đen, đã châm ngòi làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ về tình trạng cảnh sát lạ‌m dụn‌g vũ lực và phân biệt chủ‌ng tộ‌c. Khi hàng chục nghìn người kéo đến trước Nhà Trắng vào ngày 29/5, mật vụ Mỹ đã phải đưa Tổng thống Donald Trump xuống hầm trú ẩn. Vụ việc làm gia tăng quan ngại về rủi ro an ninh mà Nhà Trắng đối diện.

Khoảng 1 tuần sau, Cơ quan Mật vụ Mỹ đề nghị Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) hỗ trợ máy bay giám sát cùng trực thăng phản ứng nhanh.

"Vì các diễn biến nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ ở Khu vực Thủ đô Quốc gia, Cơ quan Mật vụ Mỹ yêu cầu hỗ trợ từ Ban hàng không và hàng hải Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ. Sự tham gia của CBP vào kế hoạch an ninh mang ý nghĩa then chốt", Kimberly Cheatle, trợ lý giám đốc Ban Tham mưu Bảo vệ của Cơ quan Mật vụ Mỹ, gửi Quyền giám đốc CBP Mark Morgan ngày 5/6.

Cụ thể, trực thăng Blackhawk cần trang bị dây đổ bộ nhanh. Phương tiện có khả năng triển khai cấp tốc cho 6 đặc vụ tác chiến trong những sứ mệnh khẩn cấp, hỗ trợ mật vụ gặp nguy hiểm và giải tán đám đông bằng cách bay ở tầm thấp.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đồng thời đề nghị CBP hỗ trợ thu thập thông tin về người biểu tình bằng máy bay không người lái. Phương tiện này được trang bị thiết bị hình ảnh hồng ngoại và triển khai từ cuối tuần đó (ngày 6/6).

Mật vụ Mỹ đề nghị CBP chia sẻ hình ảnh trực tiếp từ máy bay để họ theo dõi di chuyển của người biểu tình gần Nhà Trắng và trong thành phố.

Biểu tình leo thang căng thẳng vào cuối tháng 5 và tháng 6 tại Washington D.C. phản đối phân biệt chủ‌ng tộ‌c và cảnh sát lạ‌m dụn‌g vũ lực. Ảnh: AP.

Washington D.C. là một trong những thành phố có máy bay giám sát của CBP được triển khai trong vài tháng qua nhằm giám sát người biểu tình. CBP còn cho máy bay không người lái Predator đến Minneapolis, nơi khởi phát làn sóng biểu tình, vào ngày 29/5. Vai trò của cơ quan này trong ứng phó biểu tình đã vấp phải phản ứng gay gắt vì xâm phạm quyền riêng tư và tự do ngôn luận của người dân.

Người phát ngôn Catherine Milhoan của Cơ quan Mật vụ Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin trên. Theo bà Milhoan, lực lượng đã tuân thủ đúng quy trình đảm bảo đủ nguồn lực và năng lực cần thiết để duy trì môi trường hòa bình và an ninh cho những cá nhân và địa điểm họ có trách nhiệm bảo vệ.

Theo tiết lộ của một số quan chức giấu tên, CBP cuối cùng chấp nhận chia sẻ cho Mật vụ Mỹ dữ liệu từ máy bay giám sát. Tuy nhiên, Mật vụ Mỹ khi đó nhận định họ không cần trực thăng nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật