Bình Dương: Mưa lớn đường thành sông, dân bì bõm lội nước về nhà

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơn mưa lớn kéo dài đã biến 2 con đường ở Bình Dương thành sông, hàng loạt xe chết máy, nhiều người bì bõm dắt xe về nhà.
Bình Dương: Mưa lớn đường thành sông, dân bì bõm lội nước về nhà
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

Xem Video: Đường "biến" thành sông, người dân lội bì bõm về nhà

Trận mưa lớn kéo dài vào chiều ngày 5/8 đã khiến đường Lê Thị Trung và đường Thuận An Hoà đoạn giáp ranh giữa 3 phường An Phú, phường Bình Chuẩn và phường Thuận Giao thuộc TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương ngập sâu khoảng 50cm.

Tuyến đường này kết nối TP. Thuận An và thị xã Tân Uyên, hai bên có nhiều công ty, nhà máy nên lưu lượng phương tiện cơ giới qua đây rất đông. Hàng loạt xe bị chết máy, nhiều người phải dẫn bộ cả 2 đoạn đường nối dài khoảng 3km.

Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn lưu thông qua đoạn đường ngập để về nhà

Chị Thuý, một người dân sinh sống và làm nghề buôn bán trên con đường này cho biết: Năm nào cũng vậy, đến mùa mưa là con đường này lại bị ngập nặng, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp để giải quyết dứt điểm.

Hàng quán vắng khách vì ngập

Lối vào dãy nhà trọ của các công nhân phải dùng tấm tole lớn ngăn không cho nước tràn vào

Xe chết máy, người dân dắt bộ qua vùng nước ngập 

Một hộ dân sống trên đường Lê Thị Trung đang cố gắng ngăn không cho nước chảy vào nhà

Ngã ba giao nhau giữa đường Lê Thị Trung và Thuận An Hoà xuống cấp, nước ngập gây nguy hiểm cho người đi đường

Tình trạng ngập xảy ra lâu năm nhưng chưa được giải quyết

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật