Cục Hải quan Lạng Sơn thu ngân sách đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, thu ngân sách nhà nước tháng 7/2020 của đơn vị đạt 308,47 tỷ đồng, giảm 18,85% so với tháng 7/2019; lũy kế đến hết ngày 31/7/2020, số thu đạt 2.053,54 tỷ đồng, bằng 60% chỉ tiêu dự toán, giảm 4,83% so với cùng kỳ năm 2019.
Cục Hải quan Lạng Sơn thu ngân sách đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục XNK. Ảnh: Đức Việt.

Ông Vy Công Tường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, trong tháng 7/2020, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn gặp nhiều khó khăn, do phía Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp quản lý mới tại biên giới.

Cụ thể, tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, phía Trung Quốc thông báo để tăng năng lực XNK hàng hóa, từ ngày 1/7/2020, các phương tiện vận tải hàng hóa Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc phải cung cấp giấy phép vận tải loại C (áp dụng như mô hình cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan). Đồng thời, các xe tải chở hàng hóa phải mua bảo hiểm phương tiện với giá 86 Nhân dân tệ (khoảng 300.000 VNĐ/1xe/7 ngày). Do đó, từ ngày 25/6/2020 lượng xe lên cửa khẩu Tân Thanh chờ xuất khẩu giảm mạnh so với thời điểm trước.

Tại cửa khẩu Cốc Nam, phía Trung Quốc thông báo, bắt đầu từ ngày 1/7/2020 sẽ tạm dừng hoạt động XNK hàng hóa tại cửa khẩu Lũng Vài (giáp với cửa khẩu Cốc Nam), với lý do việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực cửa khẩu Cốc Nam đến địa điểm tập kết hàng hóa phía Trung Quốc không đảm bảo yêu cầu về kiểm tra, giám sát hàng hóa theo quy định của Hải quan Trung Quốc.

Tuy nhiên, chiều ngày 30/6/2020, phía Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) thông báo về việc tiếp tục duy trì các nghiệp vụ tại cửa khẩu Lũng Vài (Bằng Tường) đến hết tháng 7/2020. Ngoài ra, các cặp cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nhi Quan; Na Hình - Kéo Ái; Pò Nhùng - Dầu Ái đến nay phía Trung Quốc vẫn chưa có thông tin chính thức bằng văn bản về việc mở hoạt động trở lại, do vậy chưa có hoạt động thông quan hàng hóa XNK tại các cửa khẩu này.

“Việc thay đổi chính sách liên tục của Trung Quốc kể từ sau khi dịch bệnh bùng phát đã ảnh hưởng đến hoạt động XNK hàng hóa, làm giảm số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Hải quan Lạng Sơn” - ông Tường cho hay.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN tháng 8 và những tháng cuối năm, lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn cho rằng, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1616/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong hoạt động XNK hàng hóa trong và sau dịch bệnh Covid-19; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu; tạo thuận lợi cho cộng đồng DN trong hoạt động XNK, giảm thời gian hàng hóa lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu nhằm giảm thiểu các chi phí phát sinh.

Đồng thời, cơ quan hải quan tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để hoạt động XNK hàng hóa trở lại bình thường tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam và các cửa khẩu phụ khác; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa XNK, đặc biệt là hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu; hàng nguyên liệu, linh kiện điện tử nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật