Xã Sín Chéng trồng 11 ha mận tím chín sớm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ năm 2018 đến nay, người dân xã Sín Chéng (Si Ma Cai) đã trồng 11 ha mận tím chín sớm.
Xã Sín Chéng trồng 11 ha mận tím chín sớm
Xã Sín Chéng hiện có 11 ha cây mận tím chín sớm.

Xem Video: Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng mận chín sớm

//

Đây là giống mận mới lần đầu tiên được trồng ở Si Ma Cai từ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (chương trình 135).

Cụ thể, năm 2018, UBND xã Sín chéng đưa cây giống mận tím chín sớm về trồng tại thôn Mào Sao Phìn, Mào Sao Chải với diện tích 4 ha. Sau một năm trồng và chăm sóc, cây mận tím chín sớm sinh trưởng, phát triển tốt.

Năm 2019, xã Sín Chéng tiếp tục mở rộng diện tích mận tím chín sớm thêm 7 ha ở các thôn: Mào Sao Phìn, Mào Sao Chải, Sín Chải, Sản Chúng. Hiện nay có 22 hộ dân tham gia trồng giống mận này.

Ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Sín Chéng cho biết: Giống mận tím chín sớm được nghiên cứu và nhân giống tại Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà. Ưu điểm của giống mận này là quả chín vào tháng 4, tháng 5 hằng năm, sớm hơn các loại mận khác khoảng 1 tháng, nên dễ bán cho du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5. Ước tính năng suất mận đạt 2 tấn/ha; với giá 40.000 - 45.000 đồng/kg, mỗi ha mận cho thu trên 80 triệu đồng.

Được biết, hiện nay một số cây mận tím chín sớm trồng ở xã Sín Chéng năm 2018 đã ra hoa và cho quả bói. Dự kiến 2 năm nữa, 4 ha mận tím chín sớm đầu tiên của xã Sín Chéng sẽ cho thu hoạch, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật