Tin liên quan
Theo Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, qua 2 giai đoạn các điểm cách ly trên địa bàn đã tiếp nhận hơn 670 công dân từ các quốc gia có dịch về Việt Nam, tất cả hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly theo quy định, sức khỏe đều đảm bảo. Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp nhận công dân tiếp theo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS thành phố đã tổ chức quán triệt nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ; Kế hoạch, Văn bản, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, ngành Y tế, Bộ tư lệnh Quân khu; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo đảm, vận tải; tổ chức rút kinh nghiệm giai đoạn. Đồng thời, tổ chức tổng dọn vệ sinh doanh trại, nơi sinh hoạt; phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, bổ sung nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu; điều chỉnh, bố trí hệ thống bảng biểu, nội quy trong khu vực cách ly…
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt đã biểu dương khen ngợi những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ LLVT thành phố Cần Thơ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 9 đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo của thành phố, tích cực chủ động làm tốt công tác cách ly và phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với người chỉ huy, làm tốt công tác kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ phục vụ và các công dân. Tuyệt đối không được chủ quan, thiếu cảnh giác, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của các công dân; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phục vụ tận tình, chu đáo; góp phần cùng cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.