Dịch bệnh làm tăng nạn kỳ thị vùng miền, bắt nạt nơi làm việc ở Nhật

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nỗi sợ dịch Covid-19 trong xã hội Nhật Bản khiến nhiều nhân viên chịu sự xúc phạm và phân biệt đối xử, kể cả các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.
Dịch bệnh làm tăng nạn kỳ thị vùng miền, bắt nạt nơi làm việc ở Nhật
Một người phụ nữ trung niên tại thủ đô Tokyo - nơi có số ca nhiễm cao nhất Nhật Bản. Ảnh: AP.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nỗi sợ Covid-19 ngày càng ăn sâu vào đời sống người dân Nhật Bản.

Các công đoàn lao động cho biết họ nhận đượ nhiều báo cáo từ các nhân viên đang chịu sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Những người này không chỉ bị cấp trên bắt nạt mà còn bị nhiều khách hàng quát tháo, xúc phạm chỉ vì không đáp ứng đủ loại hàng hóa họ cần mua.

Một người phụ nữ 73 tuổi làm việc tại nhà máy sản xuất ở tỉnh Nara (Nhật Bản) cho biết cấp trên quát các nhân viên đứng tránh xa ra. Một lần khác, vị sếp đó hét vào mặt một đồng nghiệp của bà khi hai người định ngồi cạnh nhau khi ăn trưa.

Sự việc trên khiến bà cảm thấy đau lòng. Bà nói: “Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến là vì mình đến từ Osaka, nơi có số ca nhiễm Covid-19 chỉ xếp sau thủ đô Tokyo”.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Osaka ghi nhận hơn 1.200 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi tỉnh Nara chỉ có khoảng 60 ca.

Tổng Liên đoàn Nhật Bản, tổ chức lao động lớn nhất của quốc gia, cũng ghi nhận một trường hợp phân biệt đối xử khác liên quan đến dịch bệnh. Cấp trên của một công ty chỉ cho phép các nhân viên trẻ tuổi đi làm bởi họ ít nguy cơ mắc Covid-19 hơn.

Ngay cả y bác sĩ và bệnh nhân cũng bị kỳ thị ở Nhật Bản. Ảnh: AP.

Một cán bộ Tổng Liên đoàn khẳng định: “Không chỉ riêng việc phản ứng thái quá, những hành động và phát ngôn không phù hợp cũng được xét là hành vi phân biệt đối xử. Điều này gây bất an và căng thẳng cho mối quan hệ giữa con người với nhau, từ đó có thể dẫn đến các hành vi kích động khác”.

Theo kết quả cuộc khảo sát tháng trước của Hiệp hội Siêu thị Quốc gia Nhật Bản, số lượng khách hàng trút giận lên nhân viên ngày càng tăng do nhiều sản phẩm cháy hàng. Có người yêu cầu nhân viên phải lấp đầy kệ trống ngay lập tức. Có người lại khiếu nại cửa hàng chỉ vì những tin đồn thất thiệt.

“Nhiều siêu thị, cửa hàng vừa phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên, vừa kiểm kê và xếp hàng hóa, lại vừa giải quyết các khiếu nại từ khách hàng”, hiệp hội cho biết.

Bên cạnh đó, một số trường hợp kỳ thị nhân viên y tế và các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng xảy ra. Nhiều người đổ tội cho các bệnh nhân, cho rằng tất cả do lỗi của họ.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản vẫn tăng từng ngày. Ảnh: Reuters.

Bà Keiko Fujino thuộc viện Phát triển đa dạng và Trao quyền Phụ nữ Nhật Bản cho rằng các hành vi kỳ thị liên quan đến dịch bệnh hiện nay giống những hình thức quấ‌ּy rố‌ּi khác, và mọi người nên mạnh dạn tố cáo.

Ngoài ra, bà cũng kêu gọi người dân Nhật Bản hãy lựa chọn từ ngữ cẩn thận khi phát ngôn trên mạng xã hội. Theo bà, mặc dù đây là thời điểm khó khăn toàn quốc, mọi người vẫn cần thể hiện sự tôn trọng và phép lịch sự đối với người khác.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10590
  1. Cấp phép sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả trong 30 phút
  2. Người Việt ở Nhật nương nhờ cửa chùa giữa Covid-19
  3. Bình luận viên ngoại giao nổi tiếng Nhật Bản qua đời do Covid-19
  4. Nhật Bản xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại một số địa phương
  5. Ác mộng COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess đang lặp lại ở Nhật Bản?
  6. Các đảng Nhật nói gì về kéo dài tình trạng khẩn cấp chống Covid-19?
  7. Chính quyền Tokyo kêu gọi không đeo khẩu trang cho tượng chó Hachiko
  8. Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 5
  9. Hệ thống y tế Nhật Bản đối mặt nguy cơ sụp đổ vì dịch Covid-19
  10. Nhật Bản xem xét mở cửa trở lại một số hoạt động xã hội
  11. Nhật Bản sớm cấp phép thuốc kháng nCoV
  12. Ứng phó với dịch Covid-19, Hàn Quốc, Nhật Bản gọi nhau là ‘láng giềng gần gũi’
  13. Nhật Bản có hơn 15.000 ca mắc Covid-19, bệnh viện ở Tokyo quá tải
  14. Nhật Bản cân nhắc đổi thời điểm khai giảng năm học mới sang tháng 9
  15. Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp tối đa trong vòng 1 tháng
  16. Dịch Covid-19 rất nghiêm trọng, Nhật sẽ sớm gia hạn tình trạng khẩn cấp
  17. Gần 14.000 ca nhiễm, Nhật kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng
  18. Người Nhật Bản ngại rút tiền từ ATM vì sợ virus corona
  19. Nhật Bản mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với 14 quốc gia nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19
  20. Thủ tướng Abe sẽ nhận trách nhiệm hoàn toàn về dịch Covid-19
  21. Kumiko Okae - Nữ diễn viên Nhật Bản lồng tiếng phim Pokémon - qua đời vì COVID-19
Video và Bài nổi bật