Mua tã sữa mùa dịch, các mẹ ưu tiên yếu tố tiện và đủ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hạn chế ra ngoài trong mùa dịch, các mẹ bỉm sữa càng chú trọng tìm những địa chỉ có hình thức mua bán tiện lợi, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho bé.
Mua tã sữa mùa dịch, các mẹ ưu tiên yếu tố tiện và đủ
Cửa hàng nằm ngay mặt đường, gần khu dân cư được nhiều mẹ lựa chọn nhờ sự tiện lợi.

Độ phủ rộng khắp của các cửa hàng mẹ và bé như hiện nay khiến người tiêu dùng dần hình thành tiêu chí mua hàng tiên quyết là “tiện”, bên cạnh yếu tố không thể thiếu là chất lượng.

“Mỗi lần tôi thường mua 2-3 bịch tã, khăn ướt và sữa. Đồ khá cồng kềnh nên tôi thích cửa hàng càng gần nhà càng tốt. Ngoài ra, tôi thường chọn những cửa hàng ở mặt đường, không phải xuống hầm gửi xe”, chị Minh Thu (quận 7, TP.HCM) chia sẻ thói quen mua sắm của mình, cũng là lựa chọn chung của nhiều mẹ hiện đại.

Sự tiện lợi còn đến từ hình thức mua hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi. Theo tâm lý chung, khi đã tin tưởng và gắn bó với một địa chỉ mua sắm nào đó nhờ yếu tố chất lượng, mẹ bỉm sữa sẽ tự tin chuyển sang hình thức mua hàng trực tuyến. Đặc biệt, trong bối cảnh hạn chế đi lại và tiếp xúc để phòng tránh virus Covid-19, mua hàng qua web, app hoặc đặt trực tiếp qua hotline càng được các mẹ bỉm sữa ưu tiên lựa chọn.

Đáp lại nhu cầu này của người tiêu dùng, nhiều chuỗi cửa hàng mẹ và bé đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống, nhân sự cũng như hàng hóa cho kênh online. Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó tổng giám đốc chuỗi cửa hàng Con Cưng cho biết với hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, các đơn hàng online sẽ được giao nhanh chóng đến khách hàng, trực tiếp từ cửa hàng Con Cưng gần nhất. Với đơn hàng từ 149.000 đồng, khách hàng hoàn toàn được miễn phí vận chuyển.

Trong tháng 3, hệ thống này ghi nhận lượng khách đặt hàng online tăng gấp đôi so với tháng trước.

Lý giải sự tăng trưởng trên, bà Thảo cho biết giai đoạn này các bé ở nhà, nên nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thuộc nhóm hàng tã, sữa, thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu tăng mạnh. Hệ thống này còn cùng các nhãn hàng thực hiện chương trình khuyến mãi mua tã, sữa tặng đồ chơi, đồ dùng phục vụ chăm sóc bé tại nhà trong mùa dịch.

đẩy mạnh bán hàng online, giao hàng tận nhà mùa dịch.

Ngoài ra, với tỷ trọng 85% hàng hoá là thực phẩm và nhu yếu phẩm cho mẹ và bé, hệ thống này còn đáp ứng được yếu tố “đủ” khi chọn địa chỉ mua sắm của các mẹ. Chỉ cần tới một địa chỉ, mẹ có thể mua đủ các mặt hàng tã, sữa, thực phẩm, đồ dùng, đồ chơi giáo dục... cho con. “Đủ” ở đây còn là nguồn cung đủ, giúp cha mẹ không phải tích trữ và đối mặt với nỗi lo hàng hết hạn khi chưa kịp dùng. Ngay từ sau Tết, hệ thống này đã phối hợp cùng các nhà cung cấp tăng thêm 20% lượng hàng tồn kho so với nhu cầu thông thường.

Bà Đỗ Thị Khánh Vân - Giám đốc kênh siêu thị của cho biết hãng cam kết đảm bảo nguồn cung ổn định cho hệ thống Con Cưng trên cả nước, “giúp bố mẹ an tâm luôn có đầy đủ các sản phẩm sữa dinh dưỡng cho bé".

Các mặt hàng thực phẩm, bỉm tã luôn đầy kệ để phục vụ người tiêu dùng.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Trần Hoàng Yến - Giám đốc kinh doanh toàn quốc Nestlé Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với các đối tác phân phối, trong đó có chuỗi Con Cưng để đảm bảo cung cấp các sản phẩm liên tục, không khan hiếm”.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mua hàng online trở thành xu hướng và bùng nổ ấn tượng. Hình thức này đã đóng góp vào mức tăng trưởng 3 chữ số chỉ trong một tháng kể từ khi có thông báo chính thức về dịch bệnh tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Kantar Worldpanel. Bởi vậy, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhân sự cũng như tăng lượng hàng lưu kho để phục vụ kênh online là một bước đi đúng đắn của các doanh nghiệp bán lẻ nói chung, cũng như các hệ thống mẹ và bé nói riêng.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10580
  1. Hà Nội: Nhân viên Công ty Trường Sinh sau khi được công bố khỏi bệnh lại có kết quả dương tính SARS-CoV-2
  2. TP.HCM kết thúc theo dõi 23 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai
  3. Nhân viên Trường Sinh bật khóc kể lúc bác sĩ giúp vượt qua áp lực
  4. Liên quan đến bệnh nhân 262, Bắc Giang có 94 mẫu xét nghiệm đều âm tính
  5. 345 người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai đều âm tính với Covid-19
  6. Thanh Hóa: 679 trường hợp liên quan đến BV Bạch Mai có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2
  7. Thành phố Ninh Bình: 38 công dân liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hoàn thành thời hạn cách ly tập trung
  8. Quảng Ninh: Người đi khám, chữa bệnh ở Hà Nội không được về nhà ngay
  9. Bệnh viện Bạch Mai tổ chức xe đưa 307 người bệnh về cách ly tại địa phương
  10. 25 người chuyển về Thanh Hoá tiếp tục theo dõi, điều trị, cách ly sau gỡ phong toả bệnh viện Bạch Mai
  11. Đêm ‘vui hơn Tết’ ở Bạch Mai và cuộc hội ngộ chớp nhoáng gia đình 3 người
  12. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người, không đeo khẩu trang
  13. Bác sĩ, y tá Bệnh viện Bạch Mai bật khóc khi được gỡ lệnh cách ly
  14. Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị những phương án an toàn cao nhất để tiếp đón người bệnh
  15. 0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ bỏ lệnh phong toả: Hàng trăm y bác sĩ bật khóc
  16. Bệnh viện Bạch Mai chấm dứt hợp đồng với Công ty Trường Sinh
  17. Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: ‘14 ngày qua là thời khắc khó khăn’
  18. Cảnh bồi hồi trong BV Bạch Mai trước lệnh gỡ phong toả 0h đêm nay
  19. 0h đêm nay gỡ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai
  20. Dỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai từ 0h ngày 12/4
  21. Chuẩn bị dỡ cách ly Bệnh viện Bạch Mai
  22. Chấm dứt phong toả Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12-4
Video và Bài nổi bật