‘bệnh nhân 21’ có nguy cơ lây nhiễm nhiều người

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“bệnh nhân 21“ đã tiếp xúc với nhiều người già nên nguy cơ lây nhiễm cao, theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sáng 8/3.
‘bệnh nhân 21’ có nguy cơ lây nhiễm nhiều người
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng khu vực phố Trúc Bạch, Hà Nội, ngày 7/3, nơi bệnh nhân Covid-19 cư ngụ. Ảnh: Giang Huy.

Xem Video: Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 21 

//

Thông tin được ông Nguyễn Đức Chung đưa ra tại buổi họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội, sáng 8/3.

Trên chuyến bay về Việt Nam ngày 2/3, "bệnh nhân 21" ngồi ở hàng ghế cách "bệnh nhân 17" khoảng 5-6 m, tuy nhiên vẫn bị lây nhiễm.

Người đàn ông 61 tuổi sau khi về nước đã tham dự sự kiện tại viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ngày 4/3.

Sở Y tế Hà Nội đã thống kê có 26 người tiếp xúc gần với "bệnh nhân 21" (F1), 23 người tiếp xúc với người tiếp xúc (F2).

"Vì người này đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm cao", Chủ tịch Chung nói.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị của Hà Nội nhanh chóng xác minh, nắm danh sách những người tiếp xúc gần với "bệnh nhân 21" để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Các khu vực bệnh nhân có thể đi qua và sinh hoạt ở quận Ba Đình sẽ được phun khử khuẩn.

Giới chức y tế cũng ghi nhận đến sáng 8/3 có 104 người F1, khoảng 203 người F2 tiếp xúc với ba bệnh nhân và một trường hợp nghi nhiễm.

Ngoài các biện pháp xác định người tiếp xúc và cách ly kịp thời, ông Chung yêu cầu các đơn vị chủ động hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch để tự phòng ngừa, tự cách ly và khai báo y tế trung thực, tránh lây lan rộng. Các gia đình cũng chú ý tới sức khỏe người cao tuổi, là nhóm dễ bị lây nhiễm.

Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội phải lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả sớm để người dân yên tâm. Lãnh đạo thành phố yêu cầu người bị sốt, ho, khó thở và đi về từ các quốc gia phải khai báo y tế. Trạm y tế xã cử người đến tận nhà đo nhiệt độ cho người nghi ngờ bệnh 2 lần một ngày.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10564
  1. 10h sáng nay, cô gái mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội (BN17) ra viện
  2. Hai trong ba bệnh nhân Covid-19 bớt nguy kịch
  3. Điều trị tích cực cho 3 bệnh nhân Covid-19 phải thở máy: Nặng nhất là bác ruột của BN17
  4. Bệnh nhân thứ 17 có kết quả âm tính lần 3, đủ điều kiện xuất viện
  5. BN17 âm tính với Covid-19, đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh và xuất viện
  6. Bệnh nhân số 17 đã hai lần xét nghiệm âm tính với Covid-19
  7. Buổi sáng lạ thường ở khu phố của bệnh nhân thứ 17 sau ngày cách ly
  8. Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly
  9. Dân phố Trúc Bạch vui mừng hết cỡ khi hết cách ly
  10. Giây phút ‘vui hơn Tết’ của người dân phố Trúc Bạch
  11. Người dân phố Trúc Bạch vui mừng trước giờ gỡ bỏ cách ly
  12. Gia đình tỷ phú của Tiên Nguyễn (BN 32) cam kết đóng góp 30 tỷ đồng phòng chống dịch và hạn mặn
  13. Gia đình Tiên Nguyễn thông báo sẽ đóng góp 30 tỷ đồng
  14. Con gái tỉ phú đi chuyên cơ riêng về Việt Nam đã có kết quả âm tính
  15. Em chồng Hà Tăng nhiễm Covid-19 âm tính sau 10 ngày điều trị: Bác sĩ Việt Nam làm được rồi
  16. Bác gái của ‘bệnh nhân 17’ phải lọc máu
  17. Hà Nội điều thêm 50 cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay
  18. Hải Phòng: Nếu để dịch xảy ra, lãnh đạo quận, huyện phải chịu trách nhiệm
  19. Xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19
  20. Hải Phòng: 10 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính
  21. Người dân trong khu cách ly ở Hà Nội: “Công an, bệnh viện mới khổ chứ tôi còn đang béo ra đây này!”
  22. 4 khu dân cư được dỡ lệnh phong toả
Video và Bài nổi bật