Hàn Quốc phát hiện 20 ca nhiễm virus Corona trong một ngày

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ trong ngày hôm qua (19/2), Hàn Quốc đã phát hiện thêm 20 người mắc bệnh viên phổi cấp, nâng tổng số ca dương tính với virus Corona lên con số 51.
Hàn Quốc phát hiện 20 ca nhiễm virus Corona trong một ngày
Số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đang ở mức đáng báo động. (Ảnh: AFP) 

Với tốc độ lây lan nhanh chóng, dịch bệnh viêm phổi cấp vẫn đang hoành hành tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Số ca dương tính với virus Corona tiếp tục tăng lên ở mức đáng báo động.

Sau Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông thì Hàn Quốc chính là địa điểm virus tấn công khá mạnh. Chỉ trong ngày hôm qua, quốc gia này đã phát hiện thêm 20 ca nhiễm bệnh.

Thêm 20 trường hợp dương tính với nCoV tại Hàn Quốc

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, trong ngày hôm qua (19/2), quốc gia này đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với virus Corona cần được cách ly và điều trị khẩn cấp. Theo đó, trong số 20 ca nhiễm mới có 18 người sống tại Daegu (thành phố lớn thứ ba ở Hàn Quốc). Điều đáng lo ngại hơn nữa, là có tới 13 người bị nghi ngờ đã tiếp xúc với bệnh nhân số 31 được phát hiện trước đó.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, với tổng số 51 người nhiễm bệnh, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có trường hợp dương tính cao thứ năm trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông.

Nhân viên y tế cách ly bệnh nhân nghi nhiễm nCoV đến  bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook. (Ảnh: Yonhap News)

Tổng số ca nhiễm virus Corona ở Hàn Quốc hiện tại là 51. (Ảnh: Yonhap News)

Hàn Quốc phát hiện trường hợp "siêu lây nhiễm" đã truyền virus cho ít nhất 13 người  

Theo Korea Herald đưa tin trước đó, tại một nhà thờ ở phía nam thành phố Daegu đã phát hiện 14 trường hợp nhiễm bệnh khiến nơi đây trở thành “ổ dịch” và được cách ly theo dõi suốt thời gian qua. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang có kế hoạch thực hiện một cuộc điều tra toàn diện đối với địa điểm này, cũng như tiến hành xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán đối với các thành viên nhà thờ - nơi mà bệnh nhân số 31 đã đến hai lần trong thời gian nằm viện, ước tính tiếp xúc với khoảng 460 người.

Trước đó, bệnh nhân số 31 nhập viện sau một vụ tai nạn xe hơi ngày 6/2 và đã từ chối xét nghiệm nCoV, bất chấp lời khuyên của bác sĩ với những dấu hiệu khả nghi. Đến ngày 10/2, bệnh nhân phát sốt và được chẩn đoán nhiễm bệnh vào hôm 18/2. Trong suốt khoảng thời gian này, bệnh nhân đã thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển khắp nơi nên khả năng lây nhiễm cho người khác là rất cao (theo Yonhap New).

Chuyên gia nhận định bệnh nhân số 31 có khả năng là trường hợp "siêu lây nhiễm" và truyền virus cho ít nhất 13 ca dương tính mới. (Ảnh: AFP) 

bệnh nhân số 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 đã từng đến một nhà thờ nơi bệnh nhân số 31 hai lần ghé qua trong thời gian ủ bệnh. (Ảnh: Yonhap News)

Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra và phòng dịch  

Trước đó, tại họp báo ngày 18/2, đại diện Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc thừa nhận, quốc gia này đang bước vào một “giai đoạn mới” của dịch bệnh. Ở thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa thể điều tra rõ nguyên nhân lây nhiễm virus Corona của các bệnh nhân số 29, 30, 31, bởi theo thông tin thì những bệnh nhân này không hề đi nước ngoài cũng như không có tiếp xúc gần với người có kết quả dương tính trong thời gian gần đây.

Trước tình hình hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện triệt để công tác phòng ngừa dịch bệnh ở tất cả các địa phương trên cả nước. Đã có khoảng 147 cơ sở công cộng buộc đóng cửa, bao gồm 8 bệnh viện tại thành phố Daegu. Tiếp đó, văn phòng Giáo dục Daegu đang xem xét cho học sinh nghỉ học để phòng dịch trong thời tới. Thậm chí, các chương trình âm nhạc lớn dự kiến tổ chức ở Daegu cũng phải tạm hoãn sau khi có thông tin về 18 ca nhiễm mới tại đây.

Hàn Quốc đang đẩy mạnh công tác phòng ngừa và điều trị dịch bệnh. (Ảnh: Korea Herald)

Tính đến 19/2, Hàn Quốc đã chữa khỏi bệnh cho 16 người. (Ảnh: Korea Herald)

Video xem thêm: "Ổ dịch" Vũ Hán như một "thành phố ma"

Với tổng số 51 ca nhiễm virus Corona, Hàn Quốc đã ở mức cảnh báo thứ ba trong hệ thống bốn cấp tại thời điểm dịch bệnh hoành hành. Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa đề cập đến phương án phong tỏa Daegu, tuy nhiên công tác phòng ngừa lây nhiễm đã tiếp tục được đẩy mạnh. Việc cần thiết của mọi người ngay lúc này chính là tự giác hơn nữa trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm của virus Corona cho bản thân và cộng đồng.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10547
  1. Điều trị bằng huyết tương: Hy vọng mới cho bệnh nhân Covid-19?
  2. Hàn Quốc chữa khỏi 2 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch bằng huyết tương
  3. Hàn Quốc: 51 bệnh nhân tái dương tính virus corona sau một thời gian ngắn bình phục
  4. Cách học sinh Hàn Quốc làm bài thi giữa mùa dịch COVID-19
  5. Phụ nữ Hàn mệt mỏi vì nấu nướng, việc nhà chất đống vào mùa dịch
  6. Ca sĩ đầu tiên của Hàn Quốc dương tính với Covid-19
  7. Người Hàn Quốc lũ lượt về nước tránh dịch Covid-19
  8. Người đàn ông nghèo bán đất ủng hộ chống Covid-19
  9. Hàn Quốc hủy lễ hội hoa anh đào
  10. Hàn Quốc yêu cầu cách ly tất cả người nhập cảnh không phân biệt quốc tịch
  11. Cố tình mở cửa, trung tâm ở Hàn Quốc có giáo viên mắc Covid-19
  12. Du học sinh Hàn Quốc dương tính nCoV, có nguy cơ bị phạt 1,9 tỷ vì không tuân thủ cách ly sau khi về nước
  13. Giáo viên Hàn Quốc đề nghị lùi lịch khai giảng năm học mới
  14. Nhiều nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại nước ngoài nhiễm SARS-CoV-2
  15. Hàn Quốc siết chặt kiểm soát với du khách Mỹ từ ngày 27/3
  16. Nguy cơ khi Nhật nới ‘cách biệt cộng đồng’
  17. Covid-19: Phép mầu Hàn Quốc
  18. COVID-19 Hàn Quốc: Nhiễm mới trồi sụt 100 ca/ngày rồi giảm sâu
  19. Hàn Quốc ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm SARS-CoV-2
  20. Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới virus corona tăng trở lại
  21. Hàn Quốc khuyến cáo ‘cách biệt cộng đồng’
  22. Thêm 87 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc
Video và Bài nổi bật