Seoul đóng quán bar, hộp đêm

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ đô Seoul thắt chặt các biện pháp ứng phó Covid-19, bao gồm đóng cửa hơn 400 quán bar, hộp đêm, vũ trường.
Seoul đóng quán bar, hộp đêm
Một phụ nữ đeo khẩu trang trên đường phố Seoul, Hàn Quốc hôm 3/4. Ảnh: Reuters.

Thị trưởng Seoul Park Won-Soon hôm nay công bố lệnh đóng cửa 422 địa điểm quán bar, hộp đêm, vũ trường đến 19/4. Thành phố trước đó đã cho đóng cửa hoặc đình chỉ hoạt động hơn 1.700 đơn vị kinh doanh theo khuyến nghị chống Covid-19 của chính quyền.

Tuyên bố được thị trưởng Park đưa ra một ngày sau khi hai nữ nhân viên một quán bar ở phía nam Seoul bị phát hiện nhiễm nCoV.

Một trong hai nữ nhân viên đã tiếp xúc với ca sĩ Yoon Hak, ngôi sao K-pop thuộc nhóm nhạc Supernova, cũng dương tính với nCoV. Ca sĩ Yoon đã ghé quán bar hồi cuối tháng 3 và dương tính với nCoV hôm 1/4.

Ông Park cho hay giới chức thành phố đang theo dõi chặt chẽ 118 nhân viên của quán bar và những người đã tiếp xúc với hai nhân viên nhiễm nCoV, đồng thời tiến hành xét nghiệm nCoV với những người này. 18 người đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Chính phủ Hàn Quốc đã cho đóng cửa các trường học, ban hành các hướng dẫn về cách biệt cộng đồng nhằm làm chậm sự lây lan của Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Tuy nhiên, Seoul không thực hiện phong tỏa hoặc đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh.

Hàn Quốc dự kiến siết thêm biên giới để ngăn nCoV "ngoại nhập" khi dịch bùng phát ở châu Âu và Mỹ. Trong cuộc họp về chống nCoV hôm nay, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết sẽ ngừng nhập cảnh với công dân các nước được miễn visa và công dân từ các nước đã áp lệnh cấm nhập cảnh với người Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng đưa ra các hạn chế mới nhằm ngăn người nước ngoài vào nước này với "mục đích không cấp thiết". Trước đó, từ 1/4, người từ nước ngoài vào Hàn Quốc đã yêu cầu cách ly bắt buộc 14 ngày.

Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 1,4 triệu người nhiễm, hơn 82.000 người chết và hơn 302.000 người hồi phục.

Hàn Quốc từng là một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới chỉ sau Trung Quốc, hiện ghi nhận hơn 10.300 ca nhiễm, hơn 200 ca t‌ử von‌g, thấp hơn nhiều so với các nước phương Tây. Chính phủ nước này cũng nhận được nhiều lời khen cho các biện pháp ứng phó dịch.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10547
  1. Hàn Quốc chữa khỏi 2 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch bằng huyết tương
  2. Hàn Quốc: 51 bệnh nhân tái dương tính virus corona sau một thời gian ngắn bình phục
  3. Cách học sinh Hàn Quốc làm bài thi giữa mùa dịch COVID-19
  4. Phụ nữ Hàn mệt mỏi vì nấu nướng, việc nhà chất đống vào mùa dịch
  5. Ca sĩ đầu tiên của Hàn Quốc dương tính với Covid-19
  6. Người Hàn Quốc lũ lượt về nước tránh dịch Covid-19
  7. Người đàn ông nghèo bán đất ủng hộ chống Covid-19
  8. Hàn Quốc hủy lễ hội hoa anh đào
  9. Hàn Quốc yêu cầu cách ly tất cả người nhập cảnh không phân biệt quốc tịch
  10. Cố tình mở cửa, trung tâm ở Hàn Quốc có giáo viên mắc Covid-19
  11. Du học sinh Hàn Quốc dương tính nCoV, có nguy cơ bị phạt 1,9 tỷ vì không tuân thủ cách ly sau khi về nước
  12. Giáo viên Hàn Quốc đề nghị lùi lịch khai giảng năm học mới
  13. Nhiều nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại nước ngoài nhiễm SARS-CoV-2
  14. Hàn Quốc siết chặt kiểm soát với du khách Mỹ từ ngày 27/3
  15. Nguy cơ khi Nhật nới ‘cách biệt cộng đồng’
  16. Covid-19: Phép mầu Hàn Quốc
  17. COVID-19 Hàn Quốc: Nhiễm mới trồi sụt 100 ca/ngày rồi giảm sâu
  18. Hàn Quốc ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm SARS-CoV-2
  19. Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới virus corona tăng trở lại
  20. Hàn Quốc khuyến cáo ‘cách biệt cộng đồng’
  21. Thêm 87 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc
Video và Bài nổi bật