Trở về từ vùng dịch bệnh, người phụ nữ Quảng Ngãi đòi hỗ trợ 250.000đ/ngày mới cách ly

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đi từ vùng có dịch trở về nhưng người phụ nữ này không chấp hành cách ly tại nhà để theo dõi mà vẫn đi làm bình thường. Hix, dẫu biết rằng ai cũng lo lắng đến vấn đề kinh tế gia đình nhưng giữa thời điểm nguy cấp thế này, an toàn sức khỏe bản thân và cộng đồng vẫn là yếu tố bắt buộc phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan đâu ạ!!
Trở về từ vùng dịch bệnh, người phụ nữ Quảng Ngãi đòi hỗ trợ 250.000đ/ngày mới cách ly
ảnh minh họa

Xem Video: Người cách ly dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc được chăm sóc như thế nào? 

//

Yêu cầu hỗ trợ vì hoàn cảnh quá khó khăn

Ngày 16/2, Công an TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP.Quảng Ngãi và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Quảng Ngãi về trường hợp bà Huỳnh Thị H. (SN 1957, trú Đội 5, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi) từ tỉnh Vĩnh Phúc trở về địa phương, tuy nhiên không chấp hành cách ly tại nhà để theo dõi mà vẫn đi làm bình thường.

Trước đó, bà Huỳnh Thị H. có đi thăm người thân tại tỉnh Vĩnh Phúc (đây là một trong 3 tỉnh đã công bố dịch Covid-19). Sau khi bà H. trở về địa phương, chính quyền xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi có đến tuyên truyền, hướng dẫn bà H. thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19, đồng thời yêu cầu bà H. tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 13/2. Hàng ngày sẽ có cơ quan y tế đến kiểm tra sức khỏe để theo dõi.

Qua làm việc, bà H. đồng ý và chấp hành việc cách ly, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Tuy nhiên sau đó, bà H. vẫn đi làm, bán rau tại chợ. Nhiều người dân ở gần bà H. cũng cảm thấy lo lắng vì bà thường xuyên ra khỏi nhà để đi làm.

Lý giải việc này, bà H. cho rằng điều kiện kinh tế quá khó khăn nên phải đi làm. Nếu muốn bà thực hiện cách ly thì chính quyền phải hỗ trợ 250.000 ngàn đồng/ ngày.

Sáng 17/2, trao đổi với Báo CAND, ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết trong những ngày qua bà H.

chấp hành không tốt trong việc cách ly ở nhà, trong việc đo thân nhiệt, trong việc thực hiện các hướng dẫn của cơ quan chức năng.

UBND TP.Quảng Ngãi đã có văn bản báo cáo tỉnh, Sở y tế tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong ngày 17/2, nếu trong ngày này bà H. vẫn chấp hành không tốt thì xin ý kiến tiến hành cưỡng chế cách ly tập trung.

Còn về việc bà H. yêu cầu mỗi ngày phải chi trả cho bà 250.000 đồng (bằng số tiền thu nhập hàng ngày bán rau ngoài chợ) bà H. mới ở nhà là không có trong quy định nên thành phố không quyết được.


315 người ở Sơn Lôi - Vĩnh Phúc đã ra khỏi địa phương

Ngày 15/2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại đây, Chủ tịch huyện Bình Xuyên, ông Nguyễn Minh Chung cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 4 xã có ca bệnh dương tính là Quất Lưu, Sơn Lôi, Gia Khánh, Thiện Kế.

Theo Thượng tá Hoàng Việt Lào, sau 3 ngày bị cách ly, các chốt ở xã Sơn Lôi báo về chưa có trường hợp nào chống đối, gây rối ANTT, người dân đã cảm thông, chia sẻ công việc của cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, y tế nên chấp hành tốt quy định. Ảnh: CAND

Hiện có 102 người cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh, trong đó xã Sơn Lôi có 30 người, cách ly tại hộ gia đình 131 người, cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà 41 người. Có 315 người đã ra khỏi xã, sẽ thống kê cụ thể đi đâu, làm gì để thông báo tại địa phương.“Thống kê ban đầu có khoảng 315 người rời khỏi xã, đến sáng 16/2 một số người đã quay trở về. Đến nay chính quyền đang phối hợp với công an lấy lời khai các gia đình để xác định gần 200 người còn lại đi đâu, làm gì”, ông Trung trả lời trên Zing.

Huyện vẫn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục rà soát trường hợp tiếp xúc gần và cần phát hiện sớm các ca nghi ngờ. Xã Sơn Lôi gồm 6 thôn với khoảng 10.600 dân. Cơ quan chức năng lập danh sách đến từng hộ gia đình, 2 người quản 20-30 hộ. Nhiệm vụ là theo dõi sức khoẻ toàn bộ người dân Sơn Lôi, gắn trách nhiệm từng người.

Mỗi người dân có bảng theo dõi sức khỏe sát sao. Mỗi ngày cán bộ đến 2 lần, đến theo dõi xem có ốm, sốt ho, gai người... cặp nhiệt độ sáng chiều, ghi vào bảng. Kết quả báo cáo hằng ngày và đến nay chưa phát hiện trường hợp nào.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã thiết lập khu khám bệnh riêng với những trường hợp mắc bệnh khác như cao huyết áp, nguy cơ tai biến....

Tại đây, luôn có hai xe cấp cứu trực, vận chuyển những trường hợp này khi cần chuyển viện, một xe chuyên vận chuyển ca nghi ngờ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong thời gian qua người dân Vĩnh Phúc và tại xã Sơn Lôi không có đảo lộn về sinh hoạt. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Vì thế, người dân có thể yên tâm, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, và xã Sơn Lôi vẫn đang trong tầm kiểm soát, hy vọng sớm có thể khoanh vùng, chấm dứt dịch.

Ba mẹ con ở Vĩnh Phúc rời khỏi Hà Tĩnh: Được phép rời đi, không có dấu hiệu bệnh

Ngày 15/3, TS. Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho hay, thông tin 3 mẹ con đi từ Vĩnh Phúc về Hà Tĩnh rồi bỏ trốn khỏi nơi cách ly là không chính xác.

Theo đó, vào ngày 11/2 chị H.T.T.H. (42 tuổi, trú tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng 2 con từ Vĩnh Phúc về xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để làm đám giỗ cho người thân.


Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các phương án phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Nhận được thông tin, chính quyền xã đã báo cáo, phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh kịp thời chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thạch Hà tiến hành điều tra dịch tễ. Qua điều tra xác định, địa phương nơi chị H. sinh sống không có dịch Covid-19 nên 3 mẹ con chị không nằm trong diện phải cách ly.

Liên quan sự việc, ông Dương Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà cũng cho biết, thông tin 3 mẹ con người Vĩnh Phúc bỏ trốn ở chỗ cách ly là không đúng.

Thực tế, 3 người này hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện sốt, ho hay dấu hiệu của bệnh dịch Covid-19. Khi nắm bắt được họ từ Vĩnh Phúc về quê Hà Tĩnh, chính quyền xã đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày và tiêu độc khử trùng chỗ nhà ở của họ.


“Chính quyền địa phương đã vận động, 3 mẹ con nên ở lại để theo dõi, cũng là để an toàn cho họ và cho cộng đồng nhưng họ không đồng ý. Việc nói họ bỏ trốn chỗ cách ly là không chính xác, gây hoang mang dư luận”, ông Dũng nói.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10533
  1. Hà Nội phát hiện thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Bắc Từ Liêm
  2. Tự hào: Việt Nam chế tạo thành công bộ Kit phát hiện SARS-CoV-2 trong 80 phút, đạt chuẩn WHO
  3. Chính thức dừng cách ly, hơn 10.000 người dân Vĩnh Phúc mừng rỡ khôn xiết: ‘Vui hơn đón giao thừa’
  4. Khoảnh khắc dỡ chốt cách ly Sơn Lôi lúc nửa đêm
  5. Gỡ bỏ cách ly ở Sơn Lôi, không chủ quan, lơ là chống dịch Covid-19
  6. Công bố hết dịch, Khánh Hòa vẫn chủ động phòng chống từ xa
  7. Khánh Hòa: Số người cách li tăng đột biến với 177 trường hợp
  8. Thái Nguyên sắp có cơ sở xét nghiệm virus SARS-CoV-2
  9. Áp dụng khai báo y tế với người nhập cảnh từ Iran, Italia
  10. Yên Bái là tỉnh miền núi đầu tiên xây dựng phòng xét nghiệm Covid – 19
  11. TP.HCM có 2 ca nghi nhiễm chờ xét nghiệm, 250 trường hợp cách ly
  12. Hải Phòng loại trừ 35 trường hợp nghi nhiễm COVID-19
  13. Trường Đại học Hải Phòng, ĐH Quốc gia TP.HCM được trưng dụng làm khu cách ly Covid-19
  14. Các bệnh viện sẽ lập phòng khám cách ly tất cả người ho sốt chưa rõ nguyên nhân đến khám
  15. Báo Nhân Dân, Trường đại học Đồng Tháp trao 600 lít dung dịch rửa tay khô cho học sinh
  16. 1 ca tử vong chưa rõ nguyên nhân, Hà Nội cách ly hàng chục người có tiếp xúc
  17. CDC đưa Việt Nam khỏi danh sách điểm đến có khả năng lây lan Covid-19
  18. Những bác sĩ dịch tễ âm thầm cống hiến trong tâm dịch COVID-19
  19. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM được xét nghiệm Covid-19
  20. Trắng đêm đón người về từ Hàn Quốc, đưa vào nơi cách ly
  21. Cô gái về từ Daegu khoe trốn cách ly: Quê nhà Kiên Giang ‘sốt vó’ truy tìm
  22. Hải Phòng cách ly thêm 3 du học sinh từ Hàn Quốc trở về
Video và Bài nổi bật