Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ đến hết 23/2

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định kéo dài thời gian nghỉ cho học sinh các cấp từ 17/2 đến hết 23/2 để tập trung phòng chống dịch Covid-19.
Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ đến hết 23/2
Học sinh Vĩnh Phúc đeo khẩu trang khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh: Nguyễn Thu Trang/THPT Trần Phú

Sáng 12/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc họp, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chủ trương triển khai một số công việc khẩn cấp để phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ đến 16-2

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ từ 17 đến hết 23/2. Như vậy, đây là lần thứ ba liên tiếp tỉnh Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ để phòng dịch do virus corona.

Hơn 300.000 học sinh Vĩnh Phúc nghỉ Tết Canh Tý 8 ngày (đến hết 29/1). Sau hai ngày 30-31/1 đi học, các em lại được nghỉ hai tuần. Hiện Vĩnh Phúc là địa phương duy nhất cả nước có học sinh nhiễm nCoV. Đó là nữ sinh lớp 10A2 trường THPT Võ Thị Sáu, hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. 

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, cho biết tỉnh đã cho cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với 6 học sinh lớp 10A2, những em tiếp xúc gần với nữ sinh nhiễm bệnh và đang chờ kết quả. 35 học sinh còn lại trong lớp được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, hiện chưa có biểu hiện gì.

Theo báo cáo ngày 11/2 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, tỉnh có 2 giáo viên trường Tiểu học Gia Khánh B (huyện Bình Xuyên) có chồng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm nCoV. Trường THCS Sơn Lôi (Bình Xuyên) có một học sinh; trường Mầm non Minh Quang (Tam Đảo) có 4 học sinh là cháu ruột, đã tiếp xúc với bệnh nhân. Tất cả đều được giám sát sức khỏe, tự cách ly tại nhà.

Ngoài ra, 38 học sinh ở huyện Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Đảo xuất hiện triệu chứng ho, sốt, khó thở. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Hải cho rằng do thời tiết mưa rét, nhiều người bị ốm, cúm, ho thông thường. Với trường hợp không tiếp xúc với người dương tính nCoV mà có triệu chứng, Sở Y tế chưa quản lý, theo dõi. Các gia đình và địa phương chủ động trong việc này.

Việt Nam hiện có 15 ca dương tính với nCoV, Vĩnh Phúc chiếm nhiều nhất - 10 ca. Trong đó 5 ca là nhân viên Công ty Nihon Plast (đóng tại khu công nghiệp Bình Xuyên) sang thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) tập huấn. 5 ca bị lây nhiễm từ người thân, trong đó có nữ sinh lớp 10 trường THPT Võ Thị Sáu và bé gái 3 tháng tuổi, bị lây nhiễm từ bà ngoại.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10526
  1. Lào Cai: Có 25 cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2
  2. Bịa đặt tin Sài Gòn có 2 bé mắc Covid-19, người phụ nữ Kon Tum bị công an mời làm việc
  3. Hà Tĩnh: Bệnh nhân trở về từ tâm dịch Vĩnh Phúc âm tính với Covid-19
  4. Không thể về chịu tang mẹ, nữ y tá làm việc ở vùng dịch Vũ Hán nén đau thương bái vọng từ xa
  5. 6 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam sắp được ra viện
  6. 5 tin tốt liên quan tới dịch Covid-19 tại Việt Nam
  7. Khánh Hòa, Thanh Hóa chuẩn bị công bố hết dịch Covid-19
  8. Nỗi lòng y bác sĩ Vũ Hán khi mặc đồ bảo hộ
  9. Chấp hành đủ 14 ngày cách ly, 124 người được trở về cộng đồng
  10. Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán bác bỏ tin đồn ‘bệnh nhân số 0’
  11. Người nhiễm virus corona bình phục hiến huyết tương để chữa bệnh
  12. Loài đỉa nắm giữ ‘chìa khóa’ ngăn bùng phát virus corona tương lai
  13. Thêm thành phố ở Hồ Bắc cấm dân ra khỏi nhà, cấm xe cộ đi lại
  14. Phó thủ tướng giao 2 bộ trả lời thông tin virus corona ủ bệnh 24 ngày
  15. Vĩnh Phúc kêu gọi 192 người rời khỏi xã Sơn Lôi quay lại địa phương
  16. Người từ chối cách ly, điều trị Covid-19 sẽ bị xử lý ra sao?
  17. Bộ Y tế: Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19
  18. Máy đo thân nhiệt hồng ngoại có hiệu quả ngăn dịch virus corona?
  19. Hành khách du thuyền cập cảng Campuchia xét nghiệm lại vẫn dương tính với virus Corona
  20. Bánh mì thanh long trong dịch Corona nhận “mưa” lời khen, khách xếp hàng dài mua từ sáng sớm
  21. Bỏ trốn khỏi nơi cách ly có thể bị phạt tiền đến 100 triệu, phạt tù 10 năm
  22. Một tuần trở lại làm việc, đô thị Trung Quốc chưa thoát khỏi ‘hôn mê’
Video và Bài nổi bật