Đấu chủ nhà Philippines ở bán kết, HLV Mai Đức Chung mong mỏi được CĐV đến sân cổ vũ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội tuyển nữ Viêt Nam vẫn đang trên hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games 2019. Đấu chủ nhà Philippines, HLV Mai Đức Chung mong mỏi được CĐV đến sân cổ vũ.
Đấu chủ nhà Philippines ở bán kết, HLV Mai Đức Chung mong mỏi được CĐV đến sân cổ vũ
Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch SEA Games.

Xem Video: chia tay ĐTVN, HLV Mai Đức Chung nhắn nhủ gì với Anh Đức?

//

SEA Games luôn là đấu trường mà đội tuyển nữ Việt Nam được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, cùng với tuyển nữ Thái Lan và Myanmar. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn rằng, sự quan tâm dành cho các cô gái vàng bóng đá Việt Nam vẫn chưa được nồng hậu, nhất là về mặt đầu tư và lượng CĐV đến sân cổ vũ.


Hành trình bảo vệ ngôi hậu của tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam cùng đội tuyển nữ Thái Lan hiện đang là đội bóng có số lần vô địch SEA Games nhiều nhất trong lịch sử (5 lần). Bên cạnh đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn là nhà đương kim vô địch giải đấu, sau chiến thắng thuyết phục ở SEA Games 2017 theo thể thức đấu vòng tròn tính điểm 2 năm về trước. Tham dự giải lần này, mục tiêu lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam chắc chắn là bảo vệ thành công ngôi hậu.


Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là bảo vệ thành công ngôi hậu SEA Games.

Cho đến hiện tại, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đang ngày một hiện thực hoá mục tiêu đó. Tham dự SEA Games 2019 và được xếp ở bảng B, chung với các đối thủ như tuyển nữ Thái Lan và tuyển nữ Indonesia, tuyển nữ Việt Nam hoà Thái Lan ngày ra quân và thắng Indonesia với tỉ số đậm để xuất sắc lọt vào bán kết với ngôi vị đầu bảng.

Tại vòng bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển nữ chủ nhà Philippines vào lúc 19h ngày 5/12. Đây được đánh giá là đối thủ không mạnh, hoàn toàn có nhiều cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua, thẳng tiến vào chơi trận chung kết.


Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines ở trận bán kết.

HLV Mai Đức Chung buông lời kêu gọi xúc động

Dù tuyển nữ Philippines không phải là đội bóng mạnh, tuy nhiên hơn hết, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò luôn mong muốn có được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ, như tiếp thêm sức mạnh để các cô gái vàng bóng đá Việt Nam có thể vượt qua đối thủ một cách suôn sẻ và đẹp mắt.


Bóng đá nữ luôn thua thiệt bóng đá nam nhiều mặt, nhất là lượng CĐV đến sân cổ vũ.

Trong buổi họp báo trước trận bán kết với tuyển nữ Philippines, HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn bộc bạch mong mỏi này:

"Chúng tôi là đội nữ và chúng tôi đã quen dần với lối đá ít khán giả từ trước đến nay rồi. Chúng tôi đã thi đấu quốc tế nhiều và dù ít hay nhiều khán giả chúng tôi vẫn sẽ thi đấu. Nhưng nếu có nhiều khán giả, chúng tôi sẽ càng hưng phấn hơn".

"Trong 5-6 ngày nghỉ vừa qua thì toàn đội đã chuẩn bị hết rồi. Và toàn đội đã rất tập trung và phấn khởi cho trận đấu ngày mai. Hôm qua, thời tiết không may khi mưa bão nhưng chúng tôi cũng đã tập tại khách sạn".


HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng cho trận đánh lớn.

Có thể thấy, với những lời chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng để đối đầu với tuyển nữ Philippines trong trận đấu vào tối ngày 5/12. Dù vậy, ông cũng mong rằng người hâm mộ sẽ đến sân thật đông, tiếp lửa cho các học trò để họ thi đấu thăng hoa hơn. Bởi lẽ, Philippines là đội chủ nhà, nhiều khả năng sẽ có rất nhiều khán giả nhà tới ủng hộ, gây ra áp lực không nhỏ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam.     

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật