Phong tục kỳ lạ của các bộ tộc: Phụ nữ ở trần, không tắm nước, căng vành môi bằng đĩa cho đẹp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế giới này rộng lớn biết bao. Có những nơi có phong tục thật sự kỳ lạ mà giờ mới biết luôn các mẹ ạ.
Phong tục kỳ lạ của các bộ tộc: Phụ nữ ở trần, không tắm nước, căng vành môi bằng đĩa cho đẹp
Ảnh minh họa

Cho kiến cắn để chứng minh là đàn ông:

Ở Brazil có bộ lạc tên là Satere-Mawe. Vào mỗi ngày lễ tôn vinh sự trưởng thành của đàn ông nơi đây, người ta sẽ vào rừng bắt kiến đạn, đây là một loại kiến to có nọc độc và cắn rất đau, rồi cho chúng vào một đôi găng tay.

Ảnh: dailywow

Những thiếu niên tham gia nghi lễ chứng minh sự trưởng thành của mình phải đeo đôi găng tay này, để cho kiến cắn suốt 10 phút.

Bàn tay họ sẽ sưng phù, tê liệt vì nọc độc của kiến, thậm chí có thể mất ý thức hoặc t‌ử von‌g. Nhưng làm được thử thách này… 20 lần thì những cậu trai trẻ của bộ lạc mới chứng minh được sự “đàn ông” của mình.

Xem Video: Phong Tục Làm Đẹp Kỳ Lạ Của Phụ Nữ Bộ Tộc Surma

//

Mài răng càng nhọn càng đẹp:

Ảnh: facts of Indonesia

Từ lâu đời, bộ tộc Mentawai ở Indonesia đã có tục lệ mài răng. Họ cho rằng hàm răng của người phụ nữ càng sắc nhọn thì càng đẹp và quyến rũ nhiều đàn ông. Tục lệ này vẫn được bộ tộc giữ gìn đến tận ngày này dù quá trình mài răng rất nguy hiểm. Song, họ vẫn bất chấp để có được cái đẹp.

Căng vành môi bằng chiếc đĩa lớn:

Phía tây nam của nước Ethiopia thì có một bộ tộc Surma cho rằng cái đẹp của người phụ nữ là dựa vào cách vành môi của họ được căng ra bằng một chiếc đĩa lớn. Do đó, khi đến tuổi dậ‌y th‌ì, các thiếu nữ sẽ bị rạch một cái lỗ ở môi dưới rồi nhét đĩa vào. Một thời gian sau, người ta sẽ thay vào đó những chiếc đĩa lớn hơn. Ai có chiếc đĩa to nhất ở vành môi sẽ được xem là “hoa hậu” của bộ tộc.

Bó chân gót sen:

Thời phong kiến ở TQ,người ta xem tục “bó chân gót sen” là một nét đẹp truyền thống, thể hiện sự cao quý trang nhã của người phụ nữ. Khi đứa con gái khoảng 2 – 5 tuổi, người mẹ sẽ bó chân con, khiến cho bàn chân bị dị dạng, nhỏ bé hơn bình thường. Tất nhiên, quá trình để có gót sen hoàn hảo này vô cùng đau đớn.

Đeo nhiều vòng cho cổ cao lên:

Ảnh: channelnewsasia

Đối với người thuộc bộ tộc Kayan, người ta cho rằng cổ càng cao do đeo nhiều vòng thì càng trông quý phái, giàu có. Thực tế, những chiếc vòng này ép xương bả vai xuống, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác cổ của họ cao hơn bình thường.

Từ năm 2 – 5 tuổi, các bé gái đã bị đeo những chiếc vòng cổ. Khi càng lớn lên thì số lượng vòng cổ sẽ tăng theo. Đến già, họ có thể đeo tới 25 – 35 cái vòng.

Xem Video: NHỮNG PHONG TỤC LÀM ĐẸP GHÊ RỢN NHẤT THẾ GIỚI

//

Phụ nữ ở trần, không tắm bằng nước:

Ảnh: dailymail

Ở đất nước Namibia, bộ tộc Himba không dùng mỹ phẩm mà chế ra một loại chất làm từ đất đỏ có nguồn gốc từ chất béo, gọi là Otjize, để đắp lên da và tóc. Họ còn bôi lên toàn thân, rồi dùng cây bột dược kết hợp với các loại thảo dược khác rồi đốt lên để xông.

Phương pháp này chính là cách “tắm” của bộ tộc. Họ không tắm bằng nước vì nguồn nước ở đây rất khan hiếm. Việc tắm bằng nước bị xem là điều đại kị.

Chất Otjize có ý nghĩa tượng trưng cho đất, máu và lý tưởng về vẻ đẹp của bộ tộc hiện còn khoảng 50.000 thành viên này. Phụ nữ của bộ tộc này cũng khô‌ּng mặ‌ּc áo, mà chỉ quấn khố để che phần dưới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật