Mỹ bất ngờ hoãn áp thuế hàng Trung Quốc từ ngày 1/9

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) thông báo thuế quan bổ sung với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ hoãn từ ngày 1/9 tới 15/12.
Mỹ bất ngờ hoãn áp thuế hàng Trung Quốc từ ngày 1/9
Thông báo từ Văn phòng đại diện thương mại Mỹ về hoãn áp thuế 10% với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

RT ngày 13/8 thông tin, USTR khẳng định, thuế quan nhập khẩu của Mỹ đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ bị trì hoãn cho đến ngày 15/12.

Các sản phẩm trong danh sách được hoãn áp thuế bao gồm "điện thoại di động, máy tính xách máy chơi video game, đồ chơi, màn hình máy tính và một số mặt hàng giày dép và quần áo.

Trong khi đó, một số sản phẩm khác cũng bị loại khỏi danh sách áp thuế mới.

Thông báo nêu lý do, thuế quan mới sẽ không nhắm mục tiêu vào một số sản phẩm nhất định dựa trên các vấn đề sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác của nước Mỹ.

"USTR dự định tiến hành một quy trình loại trừ đối với các sản phẩm chịu mức thuế bổ sung. USTR sẽ công bố trong Đăng ký liên bang ngay khi có thể thêm chi tiết và danh sách các dòng thuế bị ảnh hưởng bởi thông báo này" - thông báo từ USTR nêu rõ.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đánh thuế hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc với mức thuế quan 10%, bắt đầu từ ngày 1/9.

Trước đó, 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đã bị đánh thuế ở mức 25%.

Tin tức hoãn thuế này lập tức khiến thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc. Khoảng một giờ sau tiếng chuông khai mạc ở Phố Wall, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã tăng 1,76%, thêm 456,25 điểm. Nasdaq Composite đã tăng 174 điểm, tương đương 2,2% và chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 50 điểm, tương đương 1,75%.

Do các mặt hàng công nghệ quan trọng như điện thoại di động và máy tính xách tay nằm trong danh sách hoãn áp thuế, cổ phiếu công nghệ và nhà phân phối các mặt hàng công nghệ tăng vọt. Cổ phiếu Apple tăng 4% và Best Buy tăng vọt 10%.

Việc hoãn áp thuế đối với giày dép và đồ may mặc đã thúc đẩy cổ phiếu của các nhà bán lẻ. Nike, Kohl, và Nordstrom đều giao dịch tích cực sau thông báo.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã có một điện thoại với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lightizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Trung Quốc cho biết họ đồng ý thực hiện một cuộc gọi khác trong 2 tuần tới.

Vòng đàm phán thương mại tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9, sau khi thuế quan bổ sung được áp dụng.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10265
  1. Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc muốn khởi động lại đàm phán thương mại
  2. Trung Quốc lo lắng khi ông Trump muốn doanh nghiệp Mỹ ‘trở về nhà’?
  3. Rủi ro từ bất ổn thương mại Mỹ - Trung
  4. Thương chiến leo thang, Trung Quốc lại đánh tụt đồng nhân dân tệ
  5. Bắc Kinh không muốn thương chiến leo thang và sẵn sàng đối thoại với Washington
  6. ‘Trung Quốc không còn gì để mất, nhưng Mỹ chỉ mới bắt đầu’
  7. Tổng thống Trump đang cân nhắc lại mức thuế với hàng Trung Quốc?
  8. Thương chiến Mỹ-Trung: khoảng lặng trước cơn bão lớn
  9. Thương chiến Mỹ - Trung: Dền dứ và khẩu chiến
  10. Mỹ - Trung Quốc: Cuộc đàm phán trên bờ vực trả đũa, đáp trả vô cùng gay cấn
  11. Arsenal - Burnley: Chiến thắng thứ hai?
  12. Bước ngoặt của thương chiến Mỹ - Trung, TT Trump thắng lớn?
  13. Căng thẳng thương mại Mỹ- Trung gia tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu
  14. Trung Quốc mua hơn 10.000 tấn thịt lợn từ Mỹ
  15. Ông Trump: ‘Đòn đáp trả chờ sẵn nếu Trung Quốc dám trả đũa Mỹ’
  16. Trung Quốc tuyên bố rắn: Sẵn sàng đáp trả lại thuế quan với Hoa Kỳ
  17. Thương chiến Mỹ - Trung có thể kéo dài bao lâu?
  18. Cuộc chiến tiền tệ Mỹ-Trung: Không có người chiến thắng
  19. Trung Quốc chuẩn bị trả đũa việc Mỹ tăng thuế bổ sung
  20. Chính quyền Trump hoãn áp thuế với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc
  21. Ông Donald Trump nói lý do hoãn áp thuế lên hàng Trung Quốc
Video và Bài nổi bật