Thí sinh được bệnh viện ‘hộ tống’ đi thi vì mới mổ xong

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước ngày thi THPT quốc gia một ngày, thí sinh nữ bị viêm ruột thừa cấp nên buộc phải phẫu thuật.
Thí sinh được bệnh viện ‘hộ tống’ đi thi vì mới mổ xong
Ảnh minh họa

Thí sinh được BV đưa đến điểm thi bằng xe cấp cứu và chăm sóc y tế đặc biệt là em NLAT (17 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) dự thi kỳ thi THPT quốc gia ở điểm thi THPT Marie Curie (quận 3) vào sáng 25-6.

Đặc biệt, để hỗ trợ bệnh nhân hoàn thành tốt kỳ thi phổ thông quốc gia, BV đã cử một tổ y tế gồm bác sĩ và điều dưỡng luôn túc trực sẵn sàng để chăm lo sức khỏe của em T. trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Sau khi thi xong, em T. sẽ được đưa về BV để bác sĩ kiểm tra sức khỏe và em sẽ tiếp tục thi môn Toán trong chiều nay.


Em T. được BV đưa đến điểm thi sáng nay. Ảnh: A.V

Trước đó, vào khuya 23-6, em T. được người nhà đưa đến BV Đa khoa Sài Gòn cấp cứu trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải. Người nhà của bệnh nhân cho hay, 9 giờ sáng cùng ngày bệnh nhân than đau bụng, sau đó thì đau tăng dần nên phải nhập viện cấp cứu.

Tại BV, sau thăm khám các BS nghi ngờ bệnh nhân bị viêm ruột thừa và cho làm xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh, kết quả bệnh nhân bị u buồng trứng phải xoắn. Sau đó, bệnh nhân đã được các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định.


Em T. được bố trí chỗ ngồi ổn định tại phòng thi. Ảnh: A.V

Chị Lê Thị Bích Nguyệt, mẹ của em T. cho hay, vì lo lắng cho sức khỏe của con, nên chị động viên con chị không nên đi thi, tuy nhiên bé cứ nhất mực tham dự kỳ thi này. Nhờ các bác sĩ của BV đã nỗ lực hết mình nên con chị đã ổn định để có thể kịp dự kỳ thi phổ thông quốc gia vào sáng nay.

Chị Nguyệt cho biết: “Tôi rất an tâm khi sáng nay con tôi được BV đưa đến Trường Marie Curie rất sớm và được nhà trường hỗ trợ trong việc sắp xếp chỗ ngồi cho con tôi trước”. Đồng thời chị cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với tập thể BV Đa khoa Sài Gòn, Trường Marie Curie đã hết mình chăm sóc, hỗ trợ để con chị có sức khỏe tốt nhất để hoàn thành kỳ thi. “Trong suốt 3 năm cuối cấp, bé đã mất ăn mất ngủ để mong được tham gia kỳ thi phổ thông quốc gia này”, chị Nguyệt bày tỏ.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10152
  1. Sự ‘độc ác’ khiến tôi phải lên tiếng
  2. Kỳ thi THPT Quốc gia: Bắc Giang có thí sinh đạt 8,5 điểm môn Ngữ văn
  3. 3 trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển
  4. 52 thí sinh bị xử lý vi phạm kỷ luật sau 2 ngày thi THPT quốc gia
  5. Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức
  6. Giám thị kí nhầm, 3 thí sinh ở Lào Cai phải làm lại bài thi môn Văn
  7. Bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia 2019 được chấm ra sao?
  8. Thí sinh ăn mừng như giành chiến thắng sau cuộc ‘vượt vũ môn’
  9. 4 thí sinh ở Lào Cai, Sơn La phải thi lại môn Ngữ văn bằng đề dự bị
  10. Hà Tĩnh: Thương cảm cảnh ngộ nữ thí sinh bỏ thi THPT quốc gia về nhà chịu tang cha
  11. Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh bỏ thi THPT quốc gia vì cha giết mẹ
  12. Con trai đau đớn bỏ thi THPT Quốc gia khi hay tin nghi án cha sát hại mẹ
  13. Khánh Hòa: Thi 3 môn 4 điểm vẫn đỗ lớp 10 trường công
  14. Xui rủi ập đến, nam sinh bất ngờ bị bỏng nặng trước ngày thi THPT quốc gia
  15. Một thí sinh bị đình chỉ vì dùng điện thoại chụp đề trong phòng thi
  16. Không khớp mã đề, thí sinh Sài Gòn thi Sinh học trễ 15 phút
  17. Phó giám đốc Sở GDvàĐT TP.HCM xin lỗi về sự cố mã đề thi
  18. Đi thi THPT quốc gia, nữ sinh bị ‘ném đá’ vì lọt ống kính máy ảnh
  19. Cảm xúc trái ngược của sĩ tử khi bước ra khỏi cổng trường thi
  20. Hot girl 2k1 thi THPT quốc gia: Kẻ buồn bã, người ‘trúng tủ’ môn Văn
  21. Đề Ngữ văn bị đưa lên mạng trong giờ thi: Đình chỉ giám thị và thí sinh
Video và Bài nổi bật