Học sinh viết phần mềm giáo dục bảo vệ môi trường

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Câu chuyện chưa có đoạn kết - Environment“ là phần mềm được viết trên ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền nâng cao ý thức của mọi người đối với môi trường.

Phần mềm được viết bởi nhóm học sinh Lê Hoàng Hiệp, Lý Vũ Khai Minh, Liên Bích Ngọc, lớp 10A1, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Hậu Giang với phiên bản V0.98 đã được áp dụng thử nghiệm tại trường học của mình.

Phần mềm gồm 27 bài học với 27 nhân vật tương ứng, trải đều trong 3 vấn đề môi trường bị môi nhiễm là nước, không khí và đất. Các bài học đều tập trung nêu lên những tác động trực tiếp và gián tiếp của con người trong cuộc sống đối với môi trường.

Nhóm tác giả đã sử dụng các hình ảnh hoạt hình mang tính thư giãn để đưa vào các bài học nhằm tạo ra sự thú vị và không nhàm chán. Các nhân vật được sử dụng là những loài vật sống trong môi trường đang bị phá hoại ở những tình huống, những trường hợp khác nhau.

Với hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, những suy nghĩ, lời nói, hành động tương tự với con người, những bài học đơn giản, ngắn gọn... các nhân vật nói riêng và sản phẩm nói chung sẽ cung cấp những thông tin từ cơ bản đến nâng cao về vấn đề môi trường, chú trọng vào ý thức con người và cũng là một phương tiện giải trí bổ ích. Ngoài ra với sự kết hợp các hình ảnh minh họa thực tế sẽ giúp cho người sử dụng hình dung rõ ràng hơn, nâng cao thêm ý thức về bảo vệ và cải thiện nguồn nước.

Với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, phần mềm có ưu điểm lớn là tính thực tế và dễ sử dụng. Phần mềm được phát hành dưới dạng một chiếc đĩa CD, chỉ cần một chiếc máy vi tính là có thể cài đặt phần mềm và khám phá, tìm hiểu một cách khá đầy đủ về vấn đề nghiên cứu cải thiện và bảo vệ môi trường nước, có thể dễ dàng cập nhật thường xuyên những thông tin mới.

Người sử dụng có thể nhận được sự trợ giúp cũng như các bản cập nhật và lời khuyên, tư vấn thông qua địa chỉ Email: tnmhgroup@gmail.com.

Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là do phát triển dựa trên cơ sở như một phần mềm ứng dụng nên có thể dễ dàng cập nhật các phiên bản mới, chứa các thông tin mới cũng như các lĩnh vực mới được phát hiện.

Ngoài ra do bản chất dễ sử dụng và chỉnh sửa nên theo dự kiến, phần mềm sẽ được dịch sang tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác.

Để tiếp tục tạo hứng thú mạnh mẽ hơn cho người sử dụng, nhóm tác giả cũng nghiên cứu để đưa ra một số Flash Game vào quá trình thực hành, để nâng cao tính hiệu quả và tối ưu hóa được những thế mạnh mà công nghệ thông tin có thể mang lại./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật