Google mua tác quyền VN: Không phải tác phẩm số hóa nào cũng được bồi thường

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc hơn 4.000 đầu sách của các nhà văn VN bị Google tự ý số hóa, và thương lượng trả 60 USD bản quyền với 63% doanh thu sử dụng cho mỗi tác phẩm vừa qua đã khiến văn giới “xôn xao“. Ngày 29/7, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Văn học VN (VLCC) kết hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm xung quanh vấn đề này, nhằm giải đáp thắc mắc cho các chủ sở hữu.
Google mua tác quyền VN: Không phải tác phẩm số hóa nào cũng được bồi thường
Hơn 4000 đầu sách của các tác giả VN bị Google tự ý số hóa

Luật sư Đỗ Khắc Chiến - người tư vấn luật của VLCC cho biết: không phải bất cứ tác phẩm số hóa nào cũng được trả tiền bồi thường. Theo điều khoản mà phía Google đưa ra, thì chỉ những tác phẩm đã được xuất bản hoặc phân phối theo dạng bản cứng từ ngày 5/1/2009, được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam, mới được trả tiền. LS Chiến cũng khẳng định không có chuyện Google "ép giá” các tác giả Việt Nam trong việc thỏa thuận bản quyền, và chúng ta sẽ bị kiện ngược nếu cho phép các trang web trong nước sử dụng tác phẩm với giá thấp hơn 60 USD. Bởi lẽ vụ dàn xếp thỏa thuận này không mang tính độc quyền cho Google đối với các tác phẩm số hóa.

Nhiều nhà văn băn khoăn, nếu không kịp thời tham gia thỏa thuận với Google - thì Google sẽ tự ý dỡ bỏ toàn bộ tác phẩm của các tác giả ra khỏi trang tra cứu của mình và như vậy nền văn học Việt Nam sẽ mất một công cụ để quảng bá? Luật sư Đỗ Khắc Chiến cho biết: Việc văn bản tác phẩm "biến mất" khỏi thư viện Google chỉ có thể xảy ra khi tác giả không đồng ý thỏa thuận nhận tiền bồi thường và yêu cầu Google dỡ bỏ tác phẩm của mình. Nghĩa là, nếu không thỏa thuận nhưng cũng không kiện tụng, và trước ngày 5/4/2010, nếu các tác giả không có yêu cầu dỡ bỏ tác phẩm xuống, thì Google vẫn để các tác phẩm đó hiển thị trên thư viện trực tuyến của họ, như trước đây họ vẫn làm. Những yêu cầu dỡ bỏ được gửi đến sau ngày 5/4/2010 sẽ không có hiệu lực.

Đại diện của VLCC cũng cho biết, họ chỉ nhận ủy quyền của những tác giả có tác phẩm thuộc thể loại hư cấu, còn những tác phẩm phi hư cấu (sách tham khảo, hồi ký, tự truyện, phê bình, nghiên cứu, tác phẩm khoa học công nghệ, giáo trình giảng dạy, văn bản pháp luật...) nằm ngoài khả năng của VLCC. Trong khi đó, hơn 4.000 tác phẩm của hơn 3000 tác giả Việt Nam đã được số hóa trên Google, chỉ có hơn 400 tác giả thuộc Hội Nhà văn VN và chỉ có 1/3 tác phẩm thuộc thể loại hư cấu. NXB có số tác phẩm bị Google số hóa nhiều nhất không phải là NXB Văn học mà là NXB Chính trị Quốc gia.

Tuy nhiên, không phải sau khi ký thỏa thuận xong với Google các nhà văn VN sẽ được nhận tiền ngay. Phải đợi tới khi Google nhận được sự thỏa thuận của các bên liên quan và tại phiên tòa, sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tại New York (Mỹ), thỏa thuận này được Tòa án chấp thuận, thì sau đó mới có một tổ chức đại diện quyền lợi cho các tác giả cùng với Google giải quyết các lợi ích vật chất cho các tác giả. Để làm được điều này, họ cần có một thống kê đầy đủ những tác giả có tác phẩm được Google số hóa. Nếu các tác giả đồng ý thỏa thuận, thì tới ngày 5/1/2010, phía Việt Nam phải gửi bản danh mục kê khai tác phẩm. Sự đối chiếu, so sánh, kiểm chứng này cũng được đồng loạt thực hiện với các tác phẩm của các quốc gia khác, vì vậy, thời gian trên không phải là ngắn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật