Biên bản ghi nhớ sẽ mở đường cho quá trình đào tạo và tư vấn về các thủ tục và phương tiện giải quyết tranh chấp tại khu vực.
Theo Channel News Asia, sở dĩ WIPO chọn Singapore vì nơi đây là một trung tâm trọng tài và pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của khu vực. Trụ sở chính WIPO tại Geneva thành lập năm 1994 và đã xử lý hơn 30.000 vụ tranh chấp, với giá trị mỗi vụ từ 10.000 USD tới hàng trăm triệu USD. Trước nhu cầu tăng nhanh về tranh chấp sở hữu trí tuệ ở châu Á, đặc biệt trong lĩnh vực phim ảnh và kỹ thuật, WIPO hi vọng trung tâm sẽ ra mắt vào tháng 1-2010.
Có rất nhiều tranh chấp đã được gửi tới WIPO, trong đó tranh chấp về đăng ký sở hữu tên miền chiếm phần lớn. WIPO đang nghiên cứu nhiều lĩnh vực mới, đặc biệt các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời buổi các mạng xã hội phát triển, tổ chức các buổi tọa đàm, duy trì các ủy ban trao đổi trong nhiều lĩnh vực.