Honda trên đà phục hồi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù lợi nhuận giảm 77% so với năm trước, Honda vẫn có “của ăn của để”.
Honda trên đà phục hồi
Ảnh minh họa

Trong 12 tháng qua, Honda đã phải đưa ra những quyết định cực kì khó khăn để cắt giảm chi phí như phải ngừng phát triển mẫu xe “kế thừa” cho mẫu NSX động cơ V10 và rút tên khỏi mùa giải F1 2009. Tuy vậy những chính sách này đã mang lại kết quả cho Honda, giúp nhà sản xuất ôtô này vẫn gặt hái được lợi nhuận trong thời kì doanh số xe bán ra chạm mức thấp kỉ lục trong vòng 20-30 năm qua. Trong khi các đối thủ cạnh tranh “nặng kí” như Toyota đang phải hứng chịu hoặc dự đoán thua lỗ hàng tỉ đôla thì Honda vẫn sinh lợi 1,42 tỉ USD, mặc dù mức lợi nhuận này vẫn tụt hơn 77% so với năm trước.     

Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2009 cho thấy Honda lỗ gần 1,9 tỉ trong quý này. Mặc cho viễn cảnh thị trường thị trường khắc nghiệt, Honda vẫn hi vọng sinh lợi trong năm nay, bất chấp những dự đoán cho rằng đây sẽ là lần đầu tiên thua lỗ cả năm của Honda kể từ khi thành lập năm 1948.  

Mỹ là thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của Honda, chỉ riêng doanh số của tháng 3 đã sụt giảm 33% xuống chỉ còn hơn 88.000 xe được bán ra và tính trên toàn cầu đây là lần đầu tiên trong gần 9 năm trở lại đây, doanh số cả năm của Honda sụt giảm, chạm mốc 17%.

Mặc dù vậy, tốc độ “phục hồi” của  Honda vẫn nhanh hơn rất nhiều so với các nhà sản xuất xe đối thủ khác, do Honda chỉ tập trung vào dòng xe compact và hybrid, vốn là những dòng xe “thời thượng” được khách hàng ưa thích trên toàn cầu. Một số mẫu xe chiến lược của Honda là 2 mẫu compact Civic và Fit (Jazz); nổi bật ở dòng hybrid có chiếc Insight Hybrid.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật