U21 HAGL ars‌enal JMG - U21 Malaysia: Đòi lại món nợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công Phượng, Tuấn Anh… sẽ gặp lại U21 Malaysia, đối thủ từng đánh bại họ 2-0 tại giải U22 Đông Nam Á.
U21 HAGL ars‌enal JMG - U21 Malaysia: Đòi lại món nợ
HLV Guillaume căn dặn các học trò ở buổi tập chiều qua. Ảnh: Văn Ngọc

18h00 chiều nay (21/10), trên SVĐ Cần Thơ, đội bóng U21 học viện HAGL ars‌enal JMG sẽ ra mắt khán giả Tây Đô bằng cuộc so tài với U21 Malaysia.

HLV Guillaume Graechen cùng các học trò như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… không quá lạ lẫm U21 Malaysia bởi hai bên từng đối đầu nhau tại giải U22 Đông Nam Á tổ chức ở Brunei hồi tháng 8 vừa qua. Khi đó, U19 Việt Nam của HLV Guillaume đã thất bại với tỉ số 0-2 trước đối thủ. Lần gặp lại này, HLV Guillaume và các học trò sẽ có dịp đòi ‘món nợ’ cũ.

So với lực lượng U19 Việt Nam từng tham dự giải U22 Đông Nam Á, U21 HAGL ars‌enal JMG được đánh giá mạnh ngang ngửa với sự bổ sung của những cầu thủ từng khoác áo U19 Việt Nam như hậu vệ Văn Thanh, tiền vệ Quang Huy, Hoàng Nam và tiền đạo Tiến Hoài.

Ngoài ra, đội có sự bổ sung của 3 cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu ở V.League là thủ môn Văn Tiến, hậu vệ Đức Lương và tiền vệ Minh Vương. Cả ba đều là thành viên của đội 1 HAGL tham dự V.League 2014. Đặc biệt, Văn Tiến và Đức Lương sẽ là những phương án chất lượng thay thế cho thủ môn Văn Trường và hậu vệ trái Hồng Duy, hai cầu thủ đã chơi không tốt ở VCK U19 Châu Á vừa qua.

Tiến Dũng (trái) sẽ giúp hàng thủ U21 HAGL ars‌enal JMG chắc chắn hơn. Ảnh: Văn Ngọc

Trước giải đấu, BHL U21 HAGL ars‌enal JMG đã khẳng định những trụ cột của đội như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, những cầu thủ vừa dự VCK U19 Châu Á, hoàn toàn đủ thể lực và sẵn sàng cho giải U21 Quốc tế. Đây là thông tin rất đáng mừng với khán giả Cần Thơ bởi họ sẽ chứng kiến tận mắt những tài năng của bầu Đức “trình diễn”.

HLV Guillaume nhận định: "Tôi đã theo dõi U21 Malaysia và U21 Sydney thi đấu thì thấy họ có thể lực cũng như thể hình trội hơn chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ về tốc độ và kỹ thuật thì các học trò của tôi là những người nhỉnh hơn. Ở giải này, chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng trước tất cả đối thủ, kể cả nếu phải gặp U21 Việt Nam. Các cầu thủ của tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất, điều quan trọng bây giờ là họ cần cải thiện khả năng dứt điểm tốt hơn nữa."

Thanh Tùng được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng ở giải U21 Quốc tế. Ảnh: Văn Ngọc

U21 Malaysia, đối thủ của U21 HAGL ars‌enal JMG, đã có khởi đầu rất ấn tượng ở giải U21 Quốc tế khi lội ngược dòng đánh bại đương kim á quân U21 Sydney FC với tỉ số 2-1 ở trận ra quân. Lực lượng HLV Hassan Sazali mang tới giải U21 Quốc tế là những cầu thủ U19 kết hợp với một số cầu thủ tốt của U23, nhằm chuẩn bị cho giải U22 Châu Á và SEA Games 28 vào năm sau.

HLV Hassan Sazali cho biết ông cảm thấy rất thú vị khi được so tài với U21 HAGL ars‌enal JMG, đội bóng có nhiều cầu thủ của U19 Việt Nam từng đối đầu tại giải U22 Đông Nam Á.

Trận đấu rất được chờ đợi giữa U21 HAGL ars‌enal JMG và U21 Malaysia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, Đài THVN vào lúc 18h00 chiều nay

Đội hình dự kiến:

U21 HAGL ars‌enal JMG: Văn Tiến; Đức Lương, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Sơn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Hồng Duy; Công Phượng, Văn Toàn.

U21 Malaysia: Mohamed; Bakar, Saad, Kecik, Azlin, Sathasivam, Mariappen, Krishnan, Zamri; Haklm, Puta.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật