Thách thức chờ đợi U19 Myanmar tại giải World Cup U20

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là đội bóng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á vượt qua vòng loại tham dự giải World Cup U20, U19 Myanmar sẽ đối mặt với những thử thách rất lớn đến từ các đội bóng trẻ khác.
Thách thức chờ đợi U19 Myanmar tại giải World Cup U20
Maradona nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất ở giải U20 thế giới năm 1979. Trong chiến thắng 5-0 trước U20 Indonesia, Maradona đã lập cú đúp.

Trong hệ thống thi đấu của FIFA, giải U20 thế giới có vai trò vô cùng quan trọng. Đây là bệ phóng mở ra cánh cửa thi đấu chuyên nghiệp cho các cầu thủ tài năng khắp thế giới. Thông qua giải, một loạt tên truổi lớn của bóng đá thế giới đã được biết đến như di‌ego Maradona, Luis Figo, Rui Costa, Riquelme, Messi, Aguero, Paul Pogba…

Tính luôn cả U19 Myanmar thì trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á đã có 3 đội bóng được tham dự giải World Cup U20 và đều thất bại thảm hại. Ở giải U20 năm 1979, U20 Indonesia vượt qua vòng loại và rơi vào bảng đấu cùng U20 Argentina, Ba Lan và Nam Tư (cũ).

Trong 3 trận đấu, U20 Indonesia toàn thua, thủng lưới đến 16 bàn, không ghi được bàn thắng nào. Họ thua U20 Argentina của Maradona 0-5, thảm bại 0-6 trước U20 Ba Lan và thua 0-5 trước U20 Nam Tư. Đây là kết quả không có gì bất ngờ bởi 3 đối thủ của Indonesia đều là những quốc gia có bóng đá trẻ rất phát triển.

20 năm sau, U20 Malaysia tham dự với tư cách đội chủ nhà. Họ rơi vào bảng A cùng Uruguay, Marốc và Bỉ. Trong 3 trận tại vòng bảng, U20 Malaysia thua Marốc 1-3, thua tiếp 1-3 trước Uruguay và thất bại 0-3 trước Bỉ. Tại giải, U20 Malaysia ghi 2 bàn và đó là 2 bàn thắng duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tại sân chơi trẻ số 1 thế giới này.

Do lần đầu tham dự World Cup U20 cũng như đến từ nền bóng đá có thứ hạng thấp, tuyển trẻ Myanmar chắc chắn sẽ bị xếp vào nhóm hạt giống cuối cùng, khả năng gặp các đội bóng mạnh là rất cao. Nhưng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng việc giành vé dự World Cup U20 là cơ hội tuyệt vời để bóng đá Myanmar tích lũy kinh nghiệm và biết rõ mình đang ở đâu.

U19 Myamar có đội hình xuất phát tương đối tốt nhưng lực lượng dự bị lại không quá hay. Đó là điểm yếu lớn nhất được HLV Gerd Zeise thừa nhận.

Sau trận thua 2-3 trước U19 Qatar trong 120 phút thi đấu tại bán kết giải U19 châu Á, HLV Gerd Zeise của U19 Myanmar đã cho biết: “Đây là một trận cầu mà dù thất bại, tôi vẫn không hề giận dữ bởi người hâm mộ đã hài lòng với đẳng cấp hiện tại của bóng đá Myanmar. Khi chúng ta theo dõi trận đấu ngày hôm nay, tất cả những ai đã xem Myanmar thi đấu đều sẽ biết chúng tôi là ai, sẽ biết chúng tôi có thể chơi ấn tượng như thế nào”.

World Cup U20 năm 2015 sẽ diễn ra tại New Zealand từ 30/5-20/6. Cho đến nay giải đã xác định được 12 đội tham dự là New Zealand (chủ nhà), Myanmar, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Qatar, Áo, Đức, Hungary, Bồ Đào Nha, Serbia, Ukraine và Đảo Fiji.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật