Atletico Madrid: Công kém nhưng hiệu quả tương đương

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo chí khắp thành Madrid không thể bỏ qua cơ hội tán dương chiến công 5 bàn mới đây của Real Madrid trước Levante.
Atletico Madrid: Công kém nhưng hiệu quả tương đương
Ảnh minh họa

Real đã có 30 bàn ở La Liga mùa này chỉ sau có 8 trận. Con số ấy không có đội bóng nào trên toàn châu Âu có thể động đến, nên đương nhiên Real Madrid nhận được sự chú ý và tán thưởng.

Trong khi Real vẫn tưng bừng như thường lệ, ông hàng xóm và cũng là nhà ĐKVĐ Atletico Madrid đã không còn như năm ngoái. Họ mất nhiều trụ cột, do vậy đây là một Atletico khác biệt, và kém hơn. Mới chỉ có 2 trận đấu được coi là thuyết phục từ thầy trò di‌ego Simeone: màn hủy diệt Sevilla 4-0, và chiến thắng trước chính Real Madrid 2-1.

Cũng vì thế mà Atletico cho đến lúc này mới chỉ ghi được 14 bàn thắng, sau khi đã tính 2 bàn của họ vào lưới Espanyol. Như vậy là Atletico không ghi bằng một nửa số bàn thắng mà Real đã ghi, nhưng trên BXH, khoảng cách của hai đội chỉ là 1 điểm. Lý do không có gì khó hiểu, Real Madrid có ghi 100 bàn thắng trong một trận đấu thì chiến thắng cũng sẽ chỉ mang lại cho họ 3 điểm. Real thích thắng cách biệt, Atletico thích thắng tối thiểu, phong cách khác nhau nhưng hiệu quả gần như nhau.

Và đấy là ngay cả khi Atletico Madrid đã mất di‌ego Costa và ngày càng chứng kiến một số lượng áp đảo bàn thắng ghi được đến từ các pha bóng cố định. 9/14 bàn thắng của Atletico đến từ các pha bóng chết hoặc những tình huống diễn ra sau khi bóng tạm bị phá khỏi vòng cấm. Trước Espanyol, cả hai bàn thắng của Tiago và Mario Suarez đều đến từ phạt góc. Thậm chí có những bàn thắng Atletico ghi được chẳng phải do họ dàn xếp công phu gì, mà là vì bóng lập bập trong vòng cấm đối phương và có một cầu thủ “thừa nước đục thả câu”.

Và, nếu chúng ta coi khoảng cách 1 điểm chỉ mang tính hình thức, thì Atletico đang tạm có lợi thế trong một cuộc chạy đua với riêng Real, bởi vì họ đã chiến thắng 2-1 ở vòng 3 tại Bernabeu, và khi La Liga chấm dứt chức vô địch hoàn toàn có thể phải định đoạt bằng thành tích đối đầu nếu có từ 2  đội bằng điểm nhau ở vị trí dẫn đầu. Nếu vậy, Atletico hoàn toàn có thể cho Real thua cuộc sớm nếu như Real thua nốt lượt về.

Điều gây giật mình là không một ai của Atletico ghi quá 3 bàn thắng. Trung vệ Miranda dẫn đầu với 3 bàn, Mario Mandzukic và Tiago có 2 bàn, 7 người khác mỗi người 1 bàn. Chỉ có duy nhất Koke nổi bật về phương diện bàn thắng khi đã có 5 kiến tạo. Cách chơi lẫn con số của đội bóng này chắc chắn sẽ không kiếm được nhiều fan, nhưng chiến thắng thì hoàn toàn có thể.

Và lại nói về Real Madrid, dù đã có 30 bàn thắng nhưng họ không phải đội có hiệu số cao nhất La Liga. Hiệu số +21 của họ vẫn còn thua +22 của Barcelona, đội đang bỏ cách Real 4 điểm với một khung thành bất khả xâm phạm và số bàn thắng tương ứng với hiệu số.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật