Obama qua các trang báo trên toàn thế giới

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả hành tinh đang nói về sự kiện 20/1/2009 ở Mỹ. Sau đây là trích dẫn những bình luận trên các trang báo khắp thế giới, khi Barack Obama chính thức trở thành tổng thống thứ 44 của Mỹ.
Obama qua các trang báo trên toàn thế giới
Obama và phu nhân
Jakarta Post (Indonesia): “Ông đã sống với mẹ và bố dượng tại Indonesia bốn năm, do vậy mà người dân nước này sẽ mãi mãi gọi ông là Barry thay vì Barack, hay đúng hơn sẽ gọi ông là tổng thống Barry. Ông đã phá vỡ những hàng rào chủ‌ng tộ‌c và văn hoá”.

Tờ Indian Express (Ấn Độ): “Obama không đơn thuần là một tổng thống - ông là biểu tượng của tinh thần dân chủ, của những cam kết mạnh mẽ và của những thay đổi”.

Thời báo Tài chính (Anh): “Lễ nhậm chức của ông là thời khắc đầy cảm hứng cho nước Mỹ và toàn thế giới. Một phần nguyên nhân là bởi vì ông là một người phi thường và hội đủ những yếu tố làm nên một tổng thống vĩ đại”.  

Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức): “Ngay thậm chí cả những người không dễ cảm động cũng thấy ông là vị cứu tinh của hành tinh. Ngày càng nhiều người Mỹ nhận thấy rõ sự hồi sinh của Giấc mơ Mỹ”.  

Tờ Le Monde (Pháp): “Barack Obama được bao phủ trong chủ nghĩa yêu nước, nhưng là chủ nghĩa yêu nước này khác tới nhiều năm ánh sáng so với chủ nghĩa yêu nước thiển cận và thô cứng của đội ngũ sắp rời khỏi Nhà Trắng”.  

Tờ Tribune de Geneve (Thuỵ Điển): “Được phong thánh thậm chí trước cả khi lên ngôi, Barack Obama đã đi vào lịch sử. Những mong đợi chính là biện pháp đo mức độ mong muốn của người dân về sự cần thiết phải tin vào thần tượng mới của họ. Đối với Obama, thời khắc hành động đã đến”.  

Nhật báo El Pais bán chạy nhất Tây Ban Nha: “Obama đã đến cùng với cơn sóng hy vọng. Ông đã lên ngôi. Chúng ta không thể nhớ nổi trước đây có khi nào con người lại nhiều hy vọng như thế khi này, trong một thế giới rất mong muốn lạc quan”.   

Hai tờ Publico và Diario de Noticias (Bồ Đào Nha): “Đã nhiều thập kỷ, quá nhiều hy vọng chưa được đặt trong tay của một người đàn ông”. “Tiếng nói hôm nay của tân tổng thống không chỉ thông mình, mà phải mang tính lịch sử như bài phát biểu của Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt hoặc của John Kennedy".  

Tờ La Stampa (Italia): “Những bài phát biểu xuất sắc của Obama cho phép ông vượt lên tầm của những đối thủ như Hillary Clinton và John McCain. Nhưng khi nào ông sẽ trả lời những câu hỏi thiết thực như "lúc nào ông sẽ đóng cửa nhà tù Guantanamo", thì việc sử dụng những ngôn ngữ trùng lặp hoặc lập lại từ cuối sẽ trở nên khó hơn”.  

Tờ Sydney Morning Herald (Australia): “Chỉ với việc đắc cử, ông Obama đã khiến người Mỹ có cảm giác rằng họ đã được chuyển sang một máy bay khác”.  

Tờ Business Day (Nam Phi): “Theo truyền thống, Tổng thống Mỹ được trao giai đoạn trăng mật 100 ngày. Barack Obama sẽ may mắn nếu ông có thời gian để thở sâu sau lễ nhậm chức và các buổi tiệc tùng chào mừng, trước khi lại chìm vào đống công việc ngồn ngộn”.

Nhật báo The Herald (Zimbabwe): “Từ biệt Bush, Zimbabwe sẽ không nhớ ông”.

Nguyễn Viết
Theo AFP, AP

DT

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật