Phá đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm cao cấp chỉ tiếp Tây, không tiếp người Việt

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm cao cấp vừa bị khám phá có liên quan đến nhiều nhà hàng ăn chơi biến tướng tại TP.HCM và chỉ tiếp khách Yây, không tiếp người Việt, kể cả Việt kiều.
Phá đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm cao cấp chỉ tiếp Tây, không tiếp người Việt
34 người bị bắt, tạm giữ để điều tra liên quan đến đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm cao cấp

Thông tin của ANTĐ cho hay, Phòng Sảnh sát Hình Sự, Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cất lưới chuyên án, triệt phá hoàn toàn 1 đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm cao cấp chuyên phục vụ người nước ngoài, hoạt động tại trung tâm TP.HCM. Bước đầu công an đã bắt, tạm giữ 34 người để phân loại và phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo đó quá quá trình điều tra theo dõi, 0h45 rạng sáng 15/10 các đơn vị phối hợp của Công an TP.HCM với hơn 100 trinh sát, cán bộ chiến sĩ bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với khách sạn Whete Lotus (số 6A, đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1). Ở 2 phòng 203 và 701 của khách sạn, công an phát hiện, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua B.hoa.

Đáng nói 2 người khách nam mu‌ּa dâ‌ּm được xác định là 2 công dân nước ngoài.

Sau đó nhiều mũi trinh sát đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với 3 điểm khác gồm: nhà hàng Hai Chị Em (số 44, đường Đông Du), nhà hàng Nhịp Điệu (số 6B, đường Thi Sách) và quán ăn Sinobar (số 13, đường Đông Du) đều thu‌ộc đị‌a bàn phường Bến Thành, quận 1. Ở 3 nhà hàng, công an có thu giữ nhiều sổ sách được cho là của chủ nhà hàng có liên quan đến hoạt động quản lý, thông kê, điều động nữ tiế‌p viê‌n của nhà hàng đi B.hoa cho khách.

1 chủ nhà hàng kiêm tú bà điều hành đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm cao cấp chuyên phục vụ khách Tây

3 nhà hàng nói trên được xác định là có chủ trương kinh doanh mạ‌ּi dâ‌ּm trá hình dưới hình thức nhà hàng ăn uống. Các nhà hàng nuôi “chân dài” với lượng lớn nhưng không trả lương mà đội ngũ này chỉ kiếm sống bằng việc đi khách, với giá 100 USD/lần.

Đáng nói các nhà hàng quy định, chỉ tiếp khách nước ngoài, không tiếp người Việt, thậm chí là Việt kiều. Các chân dài và Tây ba lô nhậu nhẹt tại nhà hàng sau đó đi “vui vẻ” tại các khách sạn gần đó, thường là khách sạn Whete Lotus nói trên.

Nữ tiế‌p viê‌n đi khách có nghĩa vụ chi hoa hồng từ 400 – 600 ngàn đồng/lần cho chủ nhà hàng.

Được biết để khám phá đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm cao cấp chuyên phục vụ khách nước ngoài như trên, công an TP.HCM đã xác lập chuyên án từ tháng 8/2014. 

Hiện Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục phân loại để điều tra, xử lý.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật