Học viện Cảnh sát quyết thành nơi đào tạo chất lượng hàng đầu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay, tại lễ khai giảng năm học mới, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nêu quyết tâm đưa trường thành trung tâm chất lượng cao đào tạo cảnh sát của quốc gia và khu vực.
Học viện Cảnh sát quyết thành nơi đào tạo chất lượng hàng đầu
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện Cảnh sát nhân dân sáng 13/10. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sáng 13/10, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Có mặt tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn học viện với 46 năm tuổi này sẽ thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở, hiện nay vấn đề an ninh, xung đột sắc tộc, sự tranh giành ảnh hưởng của các nước, đặc biệt tình hình an ninh trong khu vực có nhiều nguy cơ bất ổn khi Trung Quốc liên tiếp có hoạt động vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

An ninh trật tự trong nước có diễn biến phức tạp, tội phạm Hình Sự, đặc biệt tội phạm có tổ chức, có tính chất quốc tế, tội phạm công nghệ cao... gia tăng với thủ đoạn mới. Trước tình hình đó, Chủ tịch đề nghị nhà trường đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

Lễ diễu binh mừng năm học mới của các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trung tướng, GS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân thay mặt cán bộ giảng viên, học viên nhà trường nêu quyết tâm tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, đưa học viện thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của đất nước, là trung tâm đào tạo cảnh sát của quốc gia và khu vực.

Học viện hiện có 37 đơn vị đầu mối với trên 1.200 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, trong đó nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú. 46 năm qua, trường đã đào tạo trên 40.000 sĩ quan có trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng công an. Đây là trường có số lượng thí sinh dự thi và điểm xét tuyển cao nhất nhì cả nước.

Đặc biệt, học viện đã hợp tác với Lào, Campuchia, Palestine, Hàn Quốc trong việc đào tạo cán bộ, xây dựng cơ sở đào tạo cấp quốc gia về an ninh và cảnh sát...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật