4 thanh niên thay nhau hiế‌ּp dâ‌ּm 2 bé gái suốt đêm trong nhà nghỉ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
4 đối tượng cưỡng ép đưa 2 cô gái vào 2 phòng trong nhà nghỉ, 2 người hã‌ּm hiế‌ּp 1 cô gái, sau khi hiế‌ּp dâ‌ּm xong cô này lại đổi phòng sang hiế‌ּp dâ‌ּm cô kia.
4 thanh niên thay nhau hiế‌ּp dâ‌ּm 2 bé gái suốt đêm trong nhà nghỉ
Ảnh minh họa

Ngày 19/9 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra xét xử vụ án hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em xảy ra tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Theo cáo trạng, vào khoảng 24h đêm 15/10/2013, 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn quỳnh (SN 1992, trú tại thôn 2 Thái Bình xã Thái Sơn huyện Hàm Yên – Tuyên Quang), Đinh Tuấn Vũ (SN 1995, trú tại thông Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên – Tuyên Quang), Đặng Tuấn Anh (SN 1995, trú tại thôn Cây Chanh 1, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên), và Lạc Long Quân (SN 1997, trú tại thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên) sau khi đi uống rượu và hát karaoke về thì vào một quán ăn đêm ở khu vực km 27 đường Tuyên Quang – Hà Giang.

Khi vào quán, 4 đối tượng trên có ngồi cạnh bàn của một nhóm khác gồm Trần Thị H. (SN 1998) và Linh Thị C. (SN 1998), Hoàng Thị Đ., Bồ Thần T. và Đào Văn M..

Hai bên đều không quen biết nhau. Sau khi ăn xong thì nhóm của Trần Thị H. và Linh Thị C. ra về. M. và T. chở H. và C. về bằng xe máy. Nhưng vừa ra khỏi quán thì bất ngờ đối tượng Lạc Long Quân cho rằng M. có mẫu thuẫn với mình trước đó nên hô nhóm đuổi theo.

Đến km28 đường Tuyên Quang – Hà Giang thì nhóm của Lạc Long Quân đuổi kịp, áp sát xe máy, đạp xe của M. và T. cho ngã xuống đường. Sau đó, T. lái xe bỏ chạy, để lại M., H. và C.

Ngay sau đó, 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Quỳnh, Đặng Tuấn Anh, Lạc Long Quân nhảy xuống đánh M., đúng lúc ấy đối tượng Đinh Tuấn Vũ cũng một mình đi xe máy đến, đã cùng Nguyễn Văn Quỳnh, Đặng Tuấn Anh, Lạc Long Quân ép 2 cô gái là H. và C. lên 2 xe máy rồi đưa lên nhà nghỉ Huyền Trang ở thị trấn Hàm Yên, sau đó đưa H. và C. vào 2 phòng là phòng 105 và phòng 107 để thực hiện hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm. Cứ 2 đối tượng thì ở một phòng hiế‌ּp dâ‌ּm một cô gái, sau đó chúng lại đổi phòng cho nhau để hiế‌ּp dâ‌ּm cô kia.

Sau khi cả nhóm thực hiện xong hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm thì đến gần sáng, đối tượng Vũ chở 2 cô gái trên về và thả ở km51.

Sau khi sự việc bị phát giác, 4 đối tượng trên đã bị bắt và điều tra về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

Ngày 19/9 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã xét xử vụ án và tuyên phạt Nguyễn Văn Quỳnh, Đinh Tuấn Vũ mỗi người 20 năm tù về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”, Đặng Tuấn Anh cũng bị tuyên phạt 18 năm tù, Lạc Long Quân bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật