Dọa đuổi học trò nếu không đóng 200.000 đồng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi học sinh phải đóng thêm 200.000 đồng tiền phí đóng góp xây nhà vòm nếu không sẽ bị bêu tên lên trước cờ và dọa đuổi học.
Dọa đuổi học trò nếu không đóng 200.000 đồng
Công trình nhà vòm gây bức xúc dư luận

Hoang mang vì 200.000 đồng

Một loạt những khoản tiền thu bất hợp lý do hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế) tự ý đề ra và ép những học sinh ngoại tuyến ở thôn Phú Lế (xã Quảng Phú, tỉnh TT Huế) phải đóng góp. Nếu không các em sẽ bị dọa đuổi học. Chuyện này đang gây hoang mang cho học sinh và bất bình đối với những phụ huynh.

Chúng tôi đã về trường THCS Phong Hiền để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.


Ông Nguyễn Đức Hữu ở xã Quảng Phú, một phụ huynh có con đang học trái tuyến cho biết: “Thực ra, nhà vòm cũng đã cho xây dựng trước khi tổ chức họp “vận động” phụ huynh đóng góp mà mọi người đều không hề hay biết. Việc tổ chức họp phụ huynh mang tiếng là vận động tiền xây dựng nhà vòm nhưng thực ra là ép buộc các học sinh ngoại tuyến ở Quảng Phú phải đóng tiền”.

Theo đơn phản ánh của các bậc cha mẹ có con em đang học trái tuyến ở trường THCS Phong Hiền thì trong cuộc họp phụ huynh ngày 22/8, ông Nguyễn Chí Linh, hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền đã ra thông báo cho phụ huynh đóng số tiền trên để xây dựng công trình nhà vòm.

Nhiều phụ huynh thắc mắc và tỏ ra không đồng tình nhưng vị hiệu trưởng này vẫn quyết định học sinh phải nộp khoản tiền nói trên.

Trong số 105 học sinh ngoại tuyến ở xã Quảng Phú theo học ở trường Phong Hiền thì thì có 75 trường hợp phụ huynh đã buộc phải đóng khoản tiền 200.000 đồng vì sợ con em của mình sẽ bị “gây khó dễ”.

Phụ huynh Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, con chị về nhà đòi phải đóng gấp 200.000 tiền xây nhà vòm cho bằng được nếu không sẽ bị đuổi học. Chị Nga đã phải bán tháo số sắn mới thu hoạch để lấy tiền học phí đóng cho con.

Theo chị Phan Thị Lành, người đứng đơn khiếu nại việc trường THCS Phong Hiền lạm thu tiền, thì trong các buổi chào cờ đầu tuần, ban giám hiệu nhà trường vẫn nhắc nhở các em không nộp tiền ngoại tuyến sẽ bị đuổi học. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học tập của các em.

Bảng thu phí của trường năm 2013-2014 có nhiều khoản thu trái quy định

Ngoài ra, theo các phụ huynh, năm học 2014-2015, trong cuộc họp phụ huynh mới nhất do thầy Linh chủ trì đã thông báo miệng rằng phải đóng số tiền 1,230.000 đồng (riêng khối lớp 8) nhưng không hề có bảng chi tiết những số tiền phải đóng là gì.

“Nếu không ổn thì chúng tôi chỉ còn cách phải đưa con mình về học ở trường Quảng Phú. Tuy nhiên, nếu thế thì tội cho các cháu vì phải đi học quá xa hơn 4 km; đường sá thấp trũng rất nguy hiểm vào mùa lũ lụt”, chị Lành ngậm ngùi cho biết.

Vượt mặt phòng Giáo dục để lạm thu tiền học sinh

Sau khi nhận được những ý kiến bức xúc của những phụ huynh ở Quảng Phú có con em đang học ở trường THCS Phong Hiền, chiều ngày 9/10, Phòng Giáo dục huyện Phong Điền đã tổ chức buổi làm việc giữa ban giám hiệu nhà trường và hội phụ huynh học sinh ngoại tuyến xã Quảng Phú.

Trước những ý kiến và lý lẽ xác đáng của các phụ huynh, ông Nguyễn Chí Linh, hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền đã phải xin lỗi các phụ huynh và hứa sẽ bỏ những khoản thu không đúng với quy định.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc trực tiếp với chúng tôi thì ông Linh phủ nhận số tiền 200.000 đồng đóng ghóp xây dựng nhà vòm chỉ mang tính vận động chứ không hề ép buộc và đã được chính quyền xã Quảng Phú cùng hội phụ huynh (những học sinh ngoại tuyến Quảng Phú) thông qua.

Ông Nguyễn Chí Linh đã đề ra những khoản thu trái quy định mà không thông qua Phòng GD-ĐT huyện Phong Điền.

Theo ông Trương Vang, chủ tịch xã Quảng Phú, (huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế) thì thầy Linh đã gửi cho xã một tờ đơn đề nghị xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vòm cho trường.

“Thực sự đây là một việc rất tế nhị, chúng tôi cũng chỉ nghĩ rằng con em của xã đang học nhờ trường bạn nên việc đóng góp thêm kinh phí xây dựng trường, chứ không hề nghĩ rằng thầy Linh lại phân biệt như vậy”.

Sau buổi làm việc giữa ban giám hiệu trường THCS Phong Hiền với các phụ huynh, chúng tôi đã phỏng vấn ý kiến của ông Nguyễn Quang Thận, phó phòng GD-ĐT huyện Phong Điền.

Ông Thận cho hayL “Qua làm việc đơn thư khiếu nại của 18 phụ huynh, cho thấy việc phụ huynh khiếu nại là hoàn toàn có cơ sở, trường quá áp đặt gây bức xúc cho phụ huynh. Việc thầy Linh thu tiền học sinh ngoại tuyến không hề báo cho Phòng biết đã sai là quá rõ ràng. Quan điểm của tôi là đã sai thì phải khắc phục, cái nào sai thì phải trả lại. Chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh TT.Huế, Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo cấm thu bằng cách vận động, theo quy định của Bộ GD-ĐT là cấm thu thêm, không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục.

Về hình thức xử lý sai phạm của hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền, ông Thận cho biết, vì thầy Linh là người thuộc quyền quản lý của UBND huyện nên phòng đang làm kết luận trả lời cho phụ huynh và UBND, hình thức sẽ có đề nghị xử lý sau.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật