Tin liên quan
Theo Reuters, Cơ quan y tế bang Texas cho biết người nhiễm Ebola này là một nữ y tá bệnh viện Texas Health Presbyterian, nơi từng điều trị cho nạn nhân người Liberia Thomas Eric Duncan.
Bà bị sốt từ hôm 10-10 và hiện đã được điều trị cách ly. “Chúng tôi biết khả năng lây nhiễm là có thật nên đã chuẩn bị trước để đối phó với tình huống này” - bác sĩ David Lakey, đại diện Cơ quan y tế Texas, khẳng định.
Nữ y tá này bị nhiễm virút dù mặc quần áo bảo hộ khi tiếp xúc với bệnh nhân Ebola. Do đó bác sĩ Thomas Frieden, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết ông đặc biệt lo ngại. Nhà chức trách Texas đang tìm kiếm những người từng tiếp xúc với bệnh nhân để theo dõi cách ly.
Vụ lây nhiễm xảy ra khi chính quyền Mỹ mới bắt đầu triển khai chiến dịch đo thân nhiệt hành khách từ Tây Phi tại sân bay JFK ở New York để ngăn chặn dịch Ebola lây lan.
Quy trình nghiêm ngặt
Tại sân bay JFK, Cục An ninh nội địa, biên giới và hải quan Mỹ cùng CDC thực hiện rất nghiêm ngặt các thủ tục giám sát, bao gồm kiểm tra thông tin hành khách, hộ chiếu, đo thân nhiệt, triệu chứng lâm sàng và thẩm vấn.
Từ ngày 16-10, có thêm bốn sân bay khác tại Mỹ sẽ đo thân nhiệt hành khách từ Tây Phi. CDC thừa nhận quét thân nhiệt hành khách không phải là biện pháp hoàn hảo. nạn nhân Duncan từng được kiểm tra thân nhiệt khi vào Mỹ hôm 30-9.
AFP cho biết ở Mỹ Latin, chính quyền Peru và Uruguay đều đã công bố các biện pháp tương tự.
Nhà chức trách Mexico và Nicaragua cho biết sẽ giám sát chặt chẽ dòng người di cư sang Mỹ để ngăn chặn nguy cơ dịch Ebola xuất hiện.
Canada kêu gọi các công dân nước này rời Tây Phi. Tại châu Âu, Chính phủ Tây Ban Nha cũng siết chặt các biện pháp kiểm tra và giám sát ở các sân bay, cảng biển và cửa khẩu trên bộ. Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria chịu trách nhiệm xử lý cuộc khủng hoảng y tế này.
Chính quyền Anh thông báo bắt đầu quét thân nhiệt các hành khách từ Tây Phi qua hai sân bay chính ở London và tuyến đường sắt từ châu Âu lục địa. London thừa nhận “sẽ có một số người nhiễm Ebola” ở nước này.
Dù vậy, Tây Ban Nha vừa thông báo một thông tin tích cực. Đó là nữ y tá Teresa Romero, người đầu tiên nhiễm virút Ebola tại phương Tây, đã bắt đầu hồi phục. Bà Romero, 44 tuổi, đã hồi tỉnh và có thể tự ngồi dậy. Nhà chức trách Tây Ban Nha đang cách ly 16 người từng tiếp xúc với bà Romero, trong đó có chồng bà.
Tuy nhiên đến nay chưa ai phát các triệu chứng bệnh. Bà Romero ngã bệnh sau khi chăm sóc cho một linh mục nhiễm virút Ebola ở châu Phi. Các bác sĩ Tây Ban Nha nghi ngờ bà Romero đã chạm tay vào mặt khi đeo găng tay bảo hộ sau khi lau dọn phòng của bệnh nhân Ebola tại bệnh viện Carlos III ở Madrid. Từ hôm 10-10, bà đã được điều trị bằng loại thuốc thử nghiệm ZMapp.
Hoang mang
Việc virút Ebola lan tới Mỹ và châu Âu đã khiến tình trạng hoảng loạn xuất hiện. Theo báo Daily Mail, mỗi ngày CDC nhận được 800 tin báo các trường hợp nghi nhiễm Ebola, nhưng tất cả đều là báo động giả. Khảo sát của Tổ chức SurveyMonkey cho biết 51% người Mỹ được hỏi lo sợ đại dịch Ebola sẽ bùng nổ ở nước này.
Ở Tây Ban Nha, nhiều nhân viên bệnh viện Carlos III đã xin nghỉ việc vì lo sợ nhiễm virút Ebola từ bà Romero. Tại Anh, hôm 9-10 một xe khách đi Liverpool đã dừng dọc đường khi một hành khách nữ từ châu Phi nôn mửa và đột quỵ. Nhà chức trách lập tức triển khai các nhân viên y tế mặc quần áo phòng dịch kín mít đưa người phụ nữ này đi cách ly. Tuy nhiên các xét nghiệm sau đó cho thấy bà không bị nhiễm Ebola.
Mới đây, một hành khách trên máy bay từ Philadelphia (Mỹ) tới CH Dominica đã gây náo động và hoảng loạn khi hét to: “Tôi bị Ebola. Các người chết rồi”. Người này lập tức bị bốn nhân viên y tế thuộc đội phản ứng nhanh của CH Dominica áp giải đi. Tuy nhiên đó chỉ là một trò đùa ác ý. Người đàn ông Mỹ này đã hắt hơi và ho suốt bốn giờ bay trên một chuyến bay của Hãng hàng không Mỹ US Airways.
Tại Úc, một máy bay của Hãng Jetstar phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách nôn ra máu trên máy bay. Máy bay vừa rời sân bay Sydney và dự tính tới Darwin, nhưng đã phải quay lại và hạ cánh khẩn cấp. Khoảng 140 người trên máy bay đã được yêu cầu ngồi tại chỗ gần một giờ cho tới khi xác định rõ người đàn ông có bị nhiễm virút Ebola hay không. Người phát ngôn của Jetstar sau đó xác nhận người đàn ông trên không nhiễm bệnh.