Trung Quốc lo ngại khả năng chiến đấu của quân đội

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Trung Quốc hôm qua công bố các điểm yếu kém trong việc huấn luyện binh lính và bày tỏ lo ngại về khả năng giành chiến thắng khi có chiến tranh.
Trung Quốc lo ngại khả năng chiến đấu của quân đội
Binh lính Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong một buổi tập trận hồi tháng 7

Tờ báo chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA Daily hôm qua đưa tin quân đội nước này đã gửi cho các đơn vị một tài liệu nêu rõ 40 điểm yếu trong phương pháp đào tạo binh sĩ.

Những vấn đề này nằm trong tác phong đội ngũ, phương pháp và tiêu chuẩn đào tạo hiện tại. Chúng được xác định thông qua giám sát tập trận, trong đó có các cuộc tập trận chung với lực lượng vũ trang nước ngoài.

Bài báo dẫn lời một quan chức PLA nhận định "những vấn đề này phản ánh thiếu sót và nhược điểm trong lực lượng chiến đấu. Nếu không xử lý kịp thời, chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng và cản trở khả năng tham chiến của quân đội".

Lực lượng vũ trang Trung Quốc đầu năm nay bị các cựu quan chức, quan chức đương nhiệm cùng truyền thông nhà nước chỉ trích và đặt ra nghi ngờ liệu quân đội có đủ khả năng giành thắng lợi khi tham chiến hay không.

Trung Quốc đang củng cố sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hiện đại hóa lực lượng đóng tại vùng biển tranh chấp ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên thúc giục lực lượng vũ trang nước này nâng cao năng lực để "đánh thắng mọi cuộc chiến".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật