Mỹ bán tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3 cho cho Saudi Arabia

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng Raytheon đã nhận được ủy quyền của Quốc hội và Bộ Ngoại giao Mỹ về việc thực hiện thỏa thuận nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không PAC-2 Patriot của quân đội Saudi Arabia lên chuẩn PAC-3 trị giá khoảng 1,7 tỉ USD.
Mỹ bán tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3 cho cho Saudi Arabia
Một thiết bị trong hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 (Ảnh Reuters)

Mỹ đã chuyển giao cho Saudi Arabia các tổ hợp PAC-2 Patriot từ năm 1993 theo hợp đồng ký năm 1990. Với hợp đồng đầu tiên giá 513 triệu USD.

Theo báo cáo của Cơ quan hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), Saudi Arabia sẽ nhận được toàn bộ các thiết bị thuộc hệ thống phòng không hiện đại Patriot PAC-3, bao gồm: 2 ống ngắm tầm xa PAC-3, 6 máy tính, 36 bộ điều chỉnh khai hỏa, 2 tên lửa dẫn đường, 2 tên lửa dây PAC-3, 6 bộ hệ thống hậu cần tự động, 6 chốt cắm, phụ tùng và dụng cụ sửa chữa.

DSCA cho biết: “Do đã từng sở hữu hệ thống tên lửa Patriot nên Saudi Arabia sẽ không gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống tên lửa mới cho lực lượng vũ trang của mình”.

Hai nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin Corp và Raytheon sẽ chịu trách nhiệm sản xuất hệ thống tên lửa trên.

Mỹ hỗ trợ lực lượng phòng không của Saudi Arabia vào thời điểm cả hai nước đang hợp tác để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiểm soát một vùng lãnh thổ lớn ở Iraq và Syria.

Hiện nay, không quân Mỹ đang sử dụng căn cứ quân sự của Saudi Arabia làm sân bay chính trong chiến dịch không kích IS.

Quốc hội Mỹ đã thông báo về thỏa thuận bán vũ khí của DSCA và cho biết, các thượng nghị sĩ sẽ có 30 ngày để phản đối thỏa thuận trên, một kịch bản khó có thể xảy ra.

DSCA đảm bảo rằng, hợp đồng này sẽ gây ảnh hướng tới sự cân bằng quyền lực ở Trung Đông. Israel vẫn là cường quốc của khu vực và sẽ được Mỹ trang bị các loại vũ khí tối tân nhất.

Sau khi thỏa thuận này có hiệu lực, Saudi Arabia sẽ trở thành nước thứ 8 sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 sau Mỹ, Đức, Nhật Bản, Kuwait, Hà Lan, UAE và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Thời gian qua, chính quyền Mỹ đã liên tục hỗ trợ quân sự các nước đồng minh của mình tại Vùng Vịnh.

Tháng 1/2014, Kuwait đã được Mỹ chuyển giao tên hệ thống tên lửa PAC-3. Tháng 7/2014, Mỹ ký kết thỏa thuận buôn bán vũ khí trị giá 11 tỷ USD với Qatar

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật