Ở Mỹ, hàng trăm người đã ở trước văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Washington DC để thể hiện tình đoàn kết với cuộc biểu tình đòi cải cách dân chủ ở Hồng Kông.
Những người tham gia đã hô vang khẩu hiệu: "Đứng vững nhé, Hồng Kông" và giơ cao những chiếc ô để thể hiện sự ủng hộ cho cuộc biểu tình được tổ chức tại Hồng Kông. Là một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, cô Vivian Lee đã giải thích cho hãng RIA Novosti của Nga rằng sở dĩ những chiếc ô được coi là biểu tượng cho sự kiện này vì chúng là vũ khí phòng vệ được người biểu tình ở Hồng Kông sử dụng để chống bình xịt hơi cay của cảnh sát.
Hôm Thứ tư, Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố chính thức, thúc giục Trung Quốc kiềm chế và tạo điều kiện cho người dân Hồng Kông được quyền tự do lựa chọn các ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2017. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố các ứng viên cho cuộc bầu cử năm 2017 phải được thông qua bởi một ủy ban 1.200 người từ quốc hội Trung Quốc.
Chính vì vậy, hàng ngàn người đã xuống đường phố Hồng Kông để tham gia biểu tình phản đối kế hoạch kiểm soát cuộc bầu cử năm 2017 của chính phủ Trung Quốc. Những người biểu tình nói rằng Bắc Kinh phải tôn trọng cam kết của mình hồi năm 1997 khi hứa hẹn cho phép phổ thông đầu phiếu tại Hồng Kông sau 20 năm chuyển giao (từ Anh sang Trung Quốc).
Đông nhất là ở Anh khi có 3.000 người biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại London. Họ nói rằng: "chuyện ở Hồng Kông không còn là vấn đề của chúng ta mà còn là của thế giới".