Chặn đường, đánh chết vợ chồng anh ruột

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 29/9, thông tin từ Công an xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết cho biết, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn gay gắt kéo dài nhưng không được xử lý được, vợ chồng người em đánh chết vợ chồng anh ruột.
Chặn đường, đánh chết vợ chồng anh ruột
th‌i th‌ể vợ chồng ông Hậu, bà Na được đắp chiếu chờ giám định pháp y

Trước đó, khoảng 7h00 sáng 29/9, ông Danh Thanh Phương (38 tuổi) cùng vợ là Võ Thị Thu Nga (41 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Kiên Hảo, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đã đón đường đánh chết vợ chồng người anh ruột của mình là ông Danh Thanh Hậu (41 tuổi) và bà Danh Thị Na (30 tuổi, cả hai cùng ngụ địa chỉ trên).

Theo lời anh T. ở cùng xóm, thời điểm xảy ra án mạng, anh T. đi thăm đồng về.

Đi ngang địa điểm xảy ra vụ việc, anh T. thấy ông Phương đang đè bó‌p c‌ổ ông Hậu, còn bà Nga thì bó‌p c‌ổ và đánh nhiều cái vào mặt bà Na.

Thấy vậy, anh T. vào kéo ông Phương ra rồi khuyên: “Chú mà đánh nữa là chú Hậu chết, chú cũng sẽ ở tù”.

Tưởng sự việc dừng lại, anh T. bỏ về nhà, kể lại sự việc với gia đình.

Khoảng 30 phút sau anh T. hay tin cả ông Hậu, bà Na đều đã bị vợ chồng ông Phương, bà Nga đánh chết.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gay gắt giữa hai gia đình chưa được giải quyết nên mới xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên. Được biết, cả gia đình hung thủ và nạn nhân đều có cuộc sống khó khăn, rất ít đất canh tác, chủ yếu là làm thuê và trồng hoa màu kiếm sống.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nghiệp vụ đã có mặt kịp thời nhằm bảo vệ hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật