Massage VIP biến tướng: ‘Tắm rửa, kỳ cọ cho quý ông như một đứa trẻ’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tưởng rằng, massage VIP (Mỹ Từ) là dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp. Ai ngờ, là tụ điểm hoạt động tệ nạn cao cấp trá hình, phục vụ nhu cầu của các “quý ông“ hám đồ lạ.
Massage VIP biến tướng: ‘Tắm rửa, kỳ cọ cho quý ông như một đứa trẻ’
Bức ảnh quảng cáo của cơ sở massage 5M VIP đăng tải trên mạng Internet

Nằm trong khuôn viên trường Kim Mã sầm uất bậc nhất Hà Thành, 5M VIP massage được thiết kế  với phong cách sang trọng và tinh tế  bậc nhất Hà Nội, phòng ốc rộng rãi, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, cùng với khuôn viên yên tĩnh đang là điểm đến lý tưởng của những người có nhu cầu thư giãn… Đặc biệt hơn nữa là những kỹ thuật massage Relax độc quyền chỉ có tại 5M VIP Massage Spa, do chính những chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sáng tạo ra. Đến vơi 5M VIP Masage, bạn sẽ được tận hưởng một dịch vụ chăm sóc hoàn hảo trong không gian được thiết kế theo kiểu vua chúa, cung đình xưa…” Đây là một đoạn quảng cáo hấp dẫn của dịch vụ massage mang tên “5M VIP” tại Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội được đăng tràn ngập trên mạng Internet kèm theo hình ảnh các nhân viên nữ trang phục yếm đào mát mẻ trong các phòng massage buông rèm lả lơi hết sức bắt mắt.

Massage 5M VIP được thiết kế giống như một khách sạn mini 5 tầng. Mỗi tầng được bố trí 2 phòng khép kín, gồm bồn sục, giường massage. Trên các diễn đàn mạng, 5M VIP massage được cánh mày râu đánh giá là một trong những điểm  massage “nên đến” thưởng thức tại Hà Nội bởi sự mới mẻ trong phong cách phục vụ khách hàng. Như tại phòng VIP, nhân viên nữ sẽ mặc áo yếm không bra, “kéo dây cái là gần như khô‌ּng mặ‌ּc gì luôn”. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên massage đều là “gái miền Tây”, không chỉ miền Bắc mà còn dịu dàng, thỏ thẻ như rót mật vào tai và những tuyệt chiêu xoa bóp khiến khách không thể nào quên.

Sự thực massage kiểu “5M VIP” thế nào đã được Công an quận Ba Đình làm rõ vào ngày 23 – 9 vừa qua. Khoảng 14h cùng ngày, kiểm tra hành chính 4 phòng massage đang có khách, tổ công tác phối hợp của Đội CSĐT tội phạm về mà túy và Đội Điều tra Hình Sự Công an quận đã bắt quả tang tại phòng 202 và 303, 2 nhân viên có hành vi kíc‌ּh dụ‌ּc cho khách. Toàn bộ số nhân viên và khách có mặt tại thời điểm kiểm tra đã được đưa về trụ sở Công an quận để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, 7 nhân viên nữ của quán quê ở Cần Thơ, Hậu Giang đều thừa nhận trong quá trình massage, nếu khách có nhu cầu sẽ thực hiện hành vi kíc‌ּh dụ‌ּc cho khách ngay tại phòng massage. Số nhân viên này do Phạm Thị Hạnh (SN 1982) ở Vũng Tàu quản lý. Mỗi nhân viên sẽ được đánh số riêng. Khách quen, nếu ưng cô nào sẽ chủ động đọc số để quản lý điều vào phòng phục vụ. Theo khai nhận của số nhân viên nữ, mặc dù có ký hợp đồng lao động với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng nhưng đó chỉ là hình thức. Thực tế nhân viên không có lương, thu nhập bằng tiền “bo” của khách. Mỗi lần phục vụ khách xong, nhân viên phải trích lại cho quản lý 100.000 đồng.

Bốn khách massage là Nguyễn Văn V (SN 1971) ở Hưng Yên, Nguyễn Văn T (SN 1984), Lê Văn M (SN1969) và Trần Khánh H (SN 1976) đều ở Hà Nội cũng thừa nhận, khi vào massage, họ yêu cầu nhân viên kíc‌ּh dụ‌ּc và được thỏa thuận giá khi xong  việc sẽ là 500.000 đến 1 triệu đồng/lượt. Những khách đã từng vào quán này cho biết, mặc dù giá massage ở đây khá “chát” nhưng khách vẫn đến đông bởi dàn nhân viên nữ trẻ đẹp, chiều khách “tới bến”. Quán có nhiều “gói” phục vụ để khách có thể lựa chọn, từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, tương ứng với số giờ được massage, từ 60 phút đến 120 phút.

Dàn nữ nhân viên trẻ trung, xinh đẹp tạo sức lôi cuốn đối với những quý ông hám của lạ

Một khách quen của quán cho biết, đặc biệt nhất là gói phục vụ “VIP” có giá 800.000 đồng với 2 nhân viên nữ phục vụ cùng lúc. Quy trình massage VIP như sau: “ Thượng đế”  thay đồ vào bồn sục để nhân viên tắm rửa, gội đầu, kỳ cọ như một đứa trẻ. Tắm xong, khách được đưa lên giường massage để “tẩy tế bào chết” toàn thân bằng bột ngọc trai. Nếu khách có nhu cầu, 2 nhân viên nữ sẽ thay nhau kíc‌ּh dụ‌ּc cho khách theo kiểu “nóng – lanh”, nghĩa là một cô ngậm viên đá, còn một cô ngậm nước nóng phục vụ cho tới khi khách “lê‌n đỉn‌h”. Ngoài giá phục vụ phải trả cho quán theo quy định, khách sẽ “thưởng” riêng cho nhân viên, tối thiểu là 500.000 đồng/người. Nếu muốn vui vẻ hơn nữa, khách lấy số điện thoại của nhân viên hẹn hò gặp gỡ ở ngoài.

Hiện Công an quận Ba Đình đang lập hồ sơ để xử lý những hoạt động tệ nạn trên tại quán massage 5M VIP, đồng thời làm rõ trách nhiện của chủ cơ sở là Lê Hải Trung (SN 1982), ở C5 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Một điều tra viên thuộc Đội Điều tra Hình Sự Công an quận Ba Đình cho biết, 5M VIP massage là một kiểu massage biến tướng điển hình hiện nay đang mọc lên ngày càng nhiều tại các khu vực trung tâm thành phố, đô thị lớn, phục vụ nhu cầu “vui vẻ” của một bộ phân “quý ông” có tiền. Ởcác quán massage VIP, cách bài trí trong phòng khá sang trọng, lịch sử, đèn điện sáng trưng chứ không tù mù như những quán massage đèn mờ ợt khu vực ngoại thành. Cũng không có nhân viên nữ ăn mặc mát mẻ ngồi ở cửa vẫy khách. Chính vì vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài, những cảnh quán massage VIP như vậy sẽ không có cảm giác nhớp nhúa như một ổ mạ‌ּi dâ‌ּm. Ở quán massage VIP, nhân viên nữ cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngoài tiêu chuẩn trẻ, đẹp, chiều khách, nhân viên phải có kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt chứ  không “bấm lung tung” như nhân viên của quán massage tẩm quất bình dân. Theo kinh nghiệm của khách thì gái có nghề massage tại Hà Nội chủ yếu là các cô gái quê ở các tỉnh Nam Bộ. Số này thường hành nghề một thời gian tại TP HCM, sau đó “dạt” ra Hà Nội.

Mặt khác, “quý ông” đi thư giãn đâu chỉ cần có massage nên hoạt động kíc‌h thí‌ch duc, mạ‌ּi dâ‌ּm nhằm thu hát khách hàng là điều đương nhiên xảy ra tại cơ sở trá hình này. Giờ hoạt động “cao điểm” của các quán massage, đồng thời cũng la giờ làm việc của gái massage thường sau 13h cho đến nửa đêm. Đó là thời gian các “quý ông” vừa tan cuộc nhậu, có nhu cầu thư giãn cho đỡ mệt mỏi, lại được đụng chạm mà không lo bị “bắt quả tang” như đi mua dâ‌m. Khi vào phòng massage riêng biệt, trong khung cảnh mờ ảo, nhân viên xoa bóp ăn mặc mát mẻ, sự đụng chạm, mơn trớn như vậy thì khó “quý ông” nào có thể từ chối khi được gái massage gợi ý các gói phục vụ tiếp theo.

Hoạt động tệ nạn trá hình như vậy nên để đối phó với cơ quan chức năng, khi tuyển nhân viên, chủ quán đều ký hợp đồng lao động, yêu cầu nhân viên cam kết không có hành vi kíc‌ּh dụ‌ּc, bán dâ‌m cho khách hàng. Nhưng đó chỉ là hình thức. Đằng sau, chủ quán hoặc nhân viên quản lý đều cố tình làm ngơ trước những hoạt động tệ nạn diễn ra ngay tại phòng massage. Trước đó, ngày 17 – 9, tại quán tẩm quất massage số 21 ngõ 87 Láng Hạ, phường Thành Công, Đội Điều tra Hình Sự phối hợp Công an phường Thành Công kiểm tra hành chính, bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mu‌ּa dâ‌ּm ngay tại các phòng massage của quán. Hai nhân viên nữ kiêm gái B.hoa là Nguyễn Thị H (SN 1977) khai nhận, trưa cùng ngày, khi có 2 khách nam vào thư giãn massage đặt vấn đề mu‌ּa dâ‌ּm, 2 nhân viên đã đồng ý mu‌ּa dâ‌ּm tại chỗ với giá 500.000 đồng.

Điều dễ dàng nhận thấy là những người có nhu cầu trị liệu thật sự sẽ tìm đến những cơ sở massage y học cổ truyền lành mạnh, giá cả phải chăng, mục đích phục vụ sức khỏe khách hàng đặt lên hàng đầu. Còn massage VIP biến tướng, do yêu cầu lợi nhuận kinh doanh thì thước đo tay nghề của dàn nhân viên chỉ là các chiêu trò tệ nạn nhằm móc túi các vị khách hám của lạ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật