Nhật muốn hủy lệnh trừng phạt Nga để... tiến 2 bước!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay sau khi thông báo ra lệnh trừng phạt mới với Nga, Nhật đã tỏ ý muốn xuống nước. Bộ ngoại giao Nhật cho biết họ muốn hủy bỏ các lệnh trừng phạt Nga khi điều kiện thuận lợi.
Nhật muốn hủy lệnh trừng phạt Nga để... tiến 2 bước!
Ngoại trưởng Nhật, Kishida

Dường như Nhật đang chơi trò lùi một bước, tiến hai bước để thúc đẩy quan hệ với Nga mà không làm mất mặt Mỹ.

Nhật Bản có thể xem lại hoặc thậm chí hủy bỏ biện pháp trừng phạt chống lại Nga nếu Moscow có hành động rõ ràng cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định.

"Trên cơ sở các thỏa thuận ngừng bắn (tại Minsk 5.9), Nga phải tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, (Nga) hãy hành động để khẳng định cho một giải pháp hòa bình", Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố.

"Nếu Nga có những biện pháp tích cực và rõ ràng cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine một cách hòa bình, các biện pháp (trừng phạt) được thông qua gần đây có thể được điều chỉnh hoặc hủy bỏ", tuyên bố nói thêm.

Chính phủ Nhật Bản đã áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga vào thứ Tư (24.9), nhắm mục tiêu vào 5 ngân hàng lớn của Nga, bao gồm Sberbank và VTB. Ngoài ra, Gazprombank và Rosselkhozbank, ngân hàng lớn thứ 3 và thứ 6 của Nga và cả Vnesheconombank, một công ty tài chính thuộc nhà nước Nga cũng trong danh sách bị trừng phạt.

Ngay sau khi Nhật thông báo lệnh trừng phạt mới, Nga đã có phản ứng cụ thể. Bộ Ngoại giao Nga cho hay biện pháp trừng phạt mới của Nhật Bản chống lại Nga sẽ có tác động tiêu cực đến vị thế chính trị của Tokyo và tự làm khó các doanh nghiệp của mình.

Moscow cũng cho biết họ lấy "thất vọng" với Nhật và xem chúng như là "một hành động không thân thiện" đồng thời chứng tỏ Nhật Bản "không có khả năng theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập của riêng mình".

Có lẽ sau khi bị Nga phản ứng mạnh mẽ, Nhật Bản đã có tuyên bố xuống nước để hạ nhiệt và tỏ ý muốn xóa luôn các lệnh trừng phạt áp đặt trước đó với Nga, chứ không chỉ riêng các lệnh cấm mới. Tất nhiên, Nhật phải chờ cơ hội để bỏ ngay tất cả các lệnh trừng phạt.

Vào đầu tháng 8, chính phủ Nhật Bản đã áp lệnh trừng phạt với 39 chính trị gia và các quan chức của nhà nước CH Crimea, cũng như nhà nước tự xưng ở Donetsk và Luhansk. Hồi tháng 3, Tokyo cũng nói áp lệnh trừng phạt với một số quan chức Nga dính líu đến khủng hoảng Ukraine nhưng lại không tiết lộ tên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật