Phó TT Phạm Bình Minh: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí là điều thông thường

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng phát triển cùng một loạt các cuộc họp cấp cao giữa giới ngoại giao và quân sự hai nước trong vài tháng gần đây.
Phó TT Phạm Bình Minh: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí là điều thông thường
Đại tướng Mỹ Dempsey thăm Việt Nam (ảnh: Reuters)

Hãng tin quốc tế Reuters cho hay Bộ trưởng Phạm Bình Minh đưa ra tuyên bố trên vào hôm 24/9 khi bày tỏ ý kiến về bài báo của Reuters hôm 23/9 cho rằng Washington tiến sát hơn tới việc dỡ bỏ lệnh cấm vận này nhằm giúp Việt Nam đương đầu với các thách thức hải quân ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh bác bỏ ý cho rằng động thái trên sẽ làm căng thẳng thêm vấn đề chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ có thông tin về việc này cho hay, các máy bay trinh sát phi vũ trang Lockheed Martin P-3 Orion có thể nằm trong gói vũ khí đầu tiên của Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam. Các máy bay sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng theo dõi và bảo vệ bờ biển.

Theo Reuters, Bộ trưởng Phạm Bình Minh muốn nói rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận chỉ là bước đi thông thường trong việc khôi phục dần quan hệ giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Việt Nam – mối quan hệ ngày càng phát triển cùng với một loạt các cuộc họp cấp cao giữa giới ngoại giao và quân sự hai nước trong vài tháng gần đây.

Ông Phạm Bình Minh phát biểu tại tổ chức phi lợi nhuận Asia Society (Hội châu Á) ở New York như sau: “Gần 20 năm trước, chúng tôi đã bình thường quan hệ với Mỹ, và vào năm 2013, chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ”.

Ông Phạm Bình Minh nói tiếp: “Vì rằng mối quan hệ đã được bình thường hóa nên việc cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ là bất bình thường”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội châu Á (ảnh: Quỳnh-Hoàng)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận có tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc; tuy nhiên, cho rằng không có chuyện bỏ cấm vận vũ khí lại gây tức giận cho Trung Quốc.

Căng thẳng giữa đôi bên đã gia tăng vào hồi tháng 5/2014 khi Bắc Kinh bất ngờ hạ đặt trái phép một giàn khoan khổng lồ sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hồi giữa tháng 7, Trung Quốc đã rút giàn khoan này về nước.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam vẫn có thể mua vũ khí của các nước khác cho dù Washington có dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí hay không.

Reuters khẳng định Việt Nam bấy lâu nay vẫn mua nhiều vũ khí của Nga

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật