"Trong chuyến thăm, ông Rasmussen sẽ gặp Tổng thư ký Liên hiệp Quốc Ban Ki-moon. Vào ngày 23.9, Tổng thư ký sẽ có bài phát biểu tại Học viện Quân sự Mỹ ở West Point", thông cáo cho biết.
Nhiều khả năng ông Rassmussen sẽ đề cập đến 2 vấn đề nóng nhất thế giới hiện nay mà NATO phải thể hiện vai trò quan trọng. Thứ nhất là chuyện khủng hoảng tại Ukraine và thứ hai là mối đe dọa của phong trào khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
Một tuần trước tại Bỉ, ông Rassmussen từng phát biểu: "Nga coi NATO và phương Tây như thế lực thù địch. Nga đã chà đạp tất cả quy định, cam kết giữ gìn hòa bình ở châu Âu và xa hơn nữa kể từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh. Nga đã sử dụng áp lực kinh tế và hành động quân sự để gây mất ổn định, tạo xung đột".
Trong khoảng 1 tuần vừa qua, chưa có sự kiện nào mang tính đột biến xảy ra. Do vậy, khó trông đợi sự thay đổi thái độ từ người đứng đầu NATO sau bài phát biểu tại Bỉ.