17 tuổi đánh đập và hiế‌ּp dâ‌ּm cô gái xinh đẹp 21 tuổi đến chết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cô gái 21 tuổi đã bị hã‌ּm hiế‌ּp và đánh đập đến chết vào ngày 15/9/2014 tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
17 tuổi đánh đập và hiế‌ּp dâ‌ּm cô gái xinh đẹp 21 tuổi đến chết
17 tuổi đánh đập và hiế‌ּp dâ‌ּm cô gái xinh đẹp 21 tuổi đến chết

Kẻ giết người 17 tên Zhang đã đánh đập dã man và hiế‌ּp dâ‌ּm cô gái tên Liu mới 21 tuổi. Khi phát hiện th‌i th‌ể nạn nhân, mặt và đầu cô gái bê bết máu, hơn thế nữa kẻ giết người còn nhét gậy gỗ vào tận cuống họng của Liu.

Sở cảnh sát tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã nhận được cuộc gọi lúc 20:02 ngày 15/9/2014 của một người đàn ông trung niên cho biết con trai mình đã giết người. Sau đó, kẻ giết người tên Zhang đã tự đến đồn cảnh sát và dẫn lực lượng chức năng đến hiện trường. Người phụ nữ đã chết với bê bết máu trên mặt và ngực, hai gậy gỗ bị nhét đến tận cuống họng cô nhưng quần áo vẫn được mặc trên người.

Theo lời khai của hung thủ, Zhang nhìn thấy nạn nhân Liu Jiao đang nhặt táo trong vườn táo lúc 17h ngà 15/9. Sau khi nhìn ngắm kỹ cô gái và thấy cô rất đẹp, hung thủ lại gần bắt chuyện và nói rằng nên đi vào sâu trong vườn để nhặt được những trái táo ngon hơn. Zhang cũng không quên cầm theo một viên gạch và khi Liu đi sâu vào vườn anh ta đã lấy gạch đập vào đầu cô gái. Khi đã bị đánh, Liu quỳ gối cầu xin Zhang không làm gì cô nhưng hung thủ đã hiế‌ּp dâ‌ּm cô gái và cho Liu đi.

Tuy vậy khi mới chạy được vài bước, Liu đã quay lại và nói với Zhang rằng: ‘Tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi của anh’. Quá sợ hãi Zhang đã đánh Liu đến chết.

hung thủ Zhang là một lao động nhập cư đến từ tỉnh Thiểm Tây. Trong khi đó nạn nhân Liu Jiao, sinh năm 1993 tại Tứ Xuyên và làm việc trên một công trường xây dựng với gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật