Thủ tướng Nhật ‘lách Mỹ’ để gặp Tổng thống Nga

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản sẽ có buổi gặp chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Nhật ‘lách Mỹ’ để gặp Tổng thống Nga
Thủ tướng Nhật và Tổng thống Nga

Tuy nhiên, đó không phải là chuyến thăm của ông Putin tới Tokyo như dự kiến mà là tận dụng thời gian gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Bắc Kinh, vào tháng 11 tới.

Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga của Nhật Bản đã xác định thông tin này tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai. "Trong cuộc điện đàm vào ngày 21.9, Thủ tướng Abe đã đề nghị Tổng thống Putin sắp xếp các cuộc gặp song phương, bên lề các diễn đàn quốc tế, trong đó có hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối năm", ông Suga nói.

Hồi tháng 2.2014, Nga và Nhật đã dự kiến về chuyến thăm của ông Putin tới Tokyo vào mùa thu này. Tuy nhiên, do khủng hoảng Ukraine nên cả hai chưa bàn lại vấn đề này. Vào thời điểm hiện giờ, Nhật chưa muốn mời ông Putin chính thức tới thăm Tokyo do sợ mếch lòng Mỹ, vì Mỹ đang phát động chiến dịch cô lập ngoại giao và kinh tế với Nga.

Tuy nhiên, Nhật cũng không muốn vì chuyện Ukraine mà làm tổn hại mối quan hệ với Nga. Hơn nữa, Nhật còn muốn bàn bạc thẳng thắn với Nga để giải quyết những bất đồng riêng của hai nước. Việc chủ động mời gặp ông Putin tại các diễn đàn thuộc nước thứ 3 là một nước cờ khôn ngoan của ông Abe.

"Nga và Nhật vẫn chưa ký kết một thỏa thuận hòa bình", Thủ tướng Abe nói. "Giải quyết vấn đề này là lợi ích quốc gia cho Nhật Bản và do đó các nhà lãnh đạo của hai nước cần phải duy trì mối liên lạc".

Trước đó, Nhật cũng "lách Mỹ" trong việc đưa ra các lệnh trừng phạt với Nga. Đó là những lệnh trừng phạt mang tính chất tượng trưng để không làm mếch lòng Mỹ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến quan hệ với Nga.

Về quan hệ cá nhân thì Tổng thống Putin và thủ tướng Abe không có vấn đề gì. Thậm chí trong cuộc điện đàm vừa qua, ông Putin còn chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Thủ tướng Nhật.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật