Dù không muốn, Australia buộc phải mời Nga tham gia G20

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không thể phủ nhận vai trò của Nga trong khối các quốc gia lớn trên thế giới, hôm 20/9, Australia đã lên tiếng mời Moscow tham gia các cuộc họp của G20.
Dù không muốn, Australia buộc phải mời Nga tham gia G20
Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey.

Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey cho biết, G20 đã thống nhất rằng, cánh cửa tham gia hội nghị vẫn được mở cho Nga vào tháng 11 này tại Brisbane, bất chấp những mâu thuẫn đã xảy ra trước đó khiến Canberra từng “đuổi” Moscow, tờ The Guardian đưa tin cho biết.

Phát biểu trước khi khai mại Hội nghị các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương G20 ở Cairns, Bộ trưởng Tài chính Australia, đồng thời với vai trò nhà tổ chức hội nghị, cho biết Canberra không thể đơn phương quyết định về thành phần tham gia các cuộc họp của khối này.

Các câu hỏi về sự tham dự của Nga tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào tháng 11 tới đây đã được đặt ra, sau khi Moscow có nhiều hành động can thiệp vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine cũng như liên quan đến vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines .

Là chủ tịch luân phiên của G20, Australia đã dùng quan điểm trên để vận động các quốc gia thành viên đồng ý với mình. Bất chất mối lo ngại của phương Tây về tham vọng lãnh thổ của mình, Moscow cho biết Nga sẽ tham dự hội nghị, nhằm tìm kiếm giải pháp cho những căng thẳng địa chính trị ở Đông Âu hiện nay.

“Nếu một bên tham gia cần bị loại trừ, việc này đòi hỏi phải có sự đồng ý của tất cả các bên tham gia G20”, ông Hockey nói, “Họ là một thành viên của G20, chúng tôi hi vọng họ sẽ tham dự các cuộc họp G20”.

Tháng trước, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết sự tham dự của Tổng thống Nga, Vladimir Putin, ở diễn đàn của G20 là một câu hỏi quan trọng, và ông sẽ cân, đo, đong, đếm cùng với các nhà lãnh đạo khác về điều đó. Ông đã nhận định vai trò của Nga ở Ukraine là “rõ ràng một nước lớn đang bắt nạt nước nhỏ hơn”.

Thái độ khá “hắt hủi” của Canberra đối với Moscow là bởi có khá nhiều người Autralia có mặt trên chuyến bay xấu số MH17 đã bị bắn rơi ở miền đông Ukraine, và chính quyền của ông Abbort đổ lỗi trách nhiệm về phía Nga.

"Cánh cửa sẽ luôn luôn để ngỏ cho việc cộng đồng chung sẽ cùng giải quyết một số những căng thẳng địa chính trị liên quan đến Nga", ông Hockey cho biết.

Ukraine và quân ly khai miền đông nước này đã ký kết một biên bản ghi nhớ đầu tiên vào hôm thứ Bảy (20/9) đồng ý ngừng chiến đấu và tạo ra một khu phi quân sự rộng 30 km ở Donetsk.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật