Phụ nữ Malaysia bỏ nhà sang Syria, Iraq trở thành “nữ binh tìn‌ּh dụ‌ּc” cho IS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thông Malaysia đưa tin, việc có phụ nữ trong số đối tượng rời bỏ quê hương, đi sang Trung Đông phục vụ tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) với tư cách “thánh chiến tìn‌ּh dụ‌ּc” hay một dạng “n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc” khiến cộng đồng người Hồi giáo phản đối.
Phụ nữ Malaysia bỏ nhà sang Syria, Iraq trở thành “nữ binh tìn‌ּh dụ‌ּc” cho IS
Hình tượng “nữ binh thánh chiến tìn‌ּh dụ‌ּc”. Ảnh: The Ofrak

Tạp chí The Diplomat (trụ sở ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản) ngày 18.9 dẫn lại truyền thông Malaysia cho biết nhiều phụ nữ Malaysia, Anh và Úc đang thu xếp đồ đạc gia nhập IS, tình nguyện phục vụ như một “chiến binh thánh chiến tìn‌ּh dụ‌ּc”.

“Những phụ nữ này, trong độ tuổi 30 và 40, đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi gặp những người trung gian để giúp họ hoàn thành chuyến đi đến Syria bằng đường bộ”, vị quan chức tình báo nói.

Ý tưởng về “nữ binh tìn‌ּh dụ‌ּc” khởi phát từ giáo phái Wahhabi của trùm khủ‌ng b‌ố Osama bin Laden, rằng “phụ nữ Hồi giáo dòng Sunni nguyện dâng hiến bản thân phục vụ tìn‌ּh dụ‌ּc cho các chiến binh nhằm thiết lập luật lệ Hồi giáo”.

Truyền thông phương Tây gọi những người phụ nữ dạng này là “phụ nữ giải khuây”. Trong chiến tranh thế giới trước đây, nhiều phụ nữ Hàn Quốc đã bị ép B.hoa trong các nhà thổ phục vụ cho quân đội Nhật Bản và họ cũng được gọi là “phụ nữ giải khuây”.

IS đã tuyên bố áp dụng jihad al-nikah vào tháng 6.2014 nhằm tăng cường “nhuệ khí” cho các tay súng IS đang muốn lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoài ra, các tay súng IS còn ép những phụ nữ sống tại những khu vực do IS chiếm giữ ở Iraq và Syria phục vụ tìn‌ּh dụ‌ּc.

IS chiếm được nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria, đã làm chấn động dư luận thế giới sau khi tung video có cảnh cắt cổ hai nhà báo Mỹ và một con tin người Anh.

Mỹ và Pháp mở rộng chiến dịch không kích IS ở Iraq và Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố quyết tiêu diệt IS.




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật