G-7 ủng hộ chiến dịch tấn công IS ở Iraq và Syria

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một bản tuyên bố của các Ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G-7) ngày 25/9, đã ủng hộ hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu chống quân khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.
G-7 ủng hộ chiến dịch tấn công IS ở Iraq và Syria
Ảnh minh họa

Trong buổi họp, Ngoại trưởng Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản ủng hộ một chiến dịch dài hạn để đánh bại IS, và nỗ lực này nên đánh vào khả năng quân sự, nguồn thu nhập tài chính và cách tuyển quân của IS, và ủng hộ các thế lực ôn hòa chống IS ở Iraq và Syria:

Tuyên bố nêu rõ, "Chúng tôi hoan nghênh tất cả đóng góp vào sự cải thiện an ninh, gồm việc huấn luyện và trang bị để đẩy lui và tiêu diệt IS”.

Các ngoại trưởng cũng nói sẽ lập diễn đàn đối thoại khu vực về an ninh-ổn định, tạo điều kiện đóng góp dễ  dàng cho các đối tác trong khu vực.

G-7 cũng “rất quan ngoại” sự bất ổn ở Ukraine và lên án những vi phạm thỏa thuận ngưng bắn.  G-7 kêu gọi Nga rút quân, vũ khí và phương tiện khỏi Ukraine và bảo đảm ổn định ở biên giới Nga-Ukraine.

G-7 cũng có tuyên bố riêng về dịch Ebola đã khiến 3.000 người chết ở Tây châu Phi (theo Tổ chức Y tế thế giới). Tuyên bố này kêu gọi lãnh đạo các nước trên thế giới giúp chăm sóc y tế cho các bệnh nhân Ebola ở Tây châu Phi.

Các Ngoại trưởng gọi virus Ebola là “nỗi đe dọa hòa bình, an ninh thế giới” và hứa sẽ gởi đội cứu nạn đến các nước bị nhiễm dịch.

Trong khi đó, các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, vào những cơ sở lọc dầu và nhà cửa ở Syria thuộc sự kiểm soát của IS, đã tiêu diệt ít nhất 21 tên IS, theo Ban giám sát nhân quyền Syria, một tổ chức đối lập chống chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 25.9.

Tổ chức này (viết tắt là Observatory) giám sát cuộc nội chiến Syria, nói một trung tâm chỉ huy của IS, cùng một quân trường và một cơ sở lọc dầu do IS điều hành, đã bị trúng tên lửa ở trong và gần thành phố Al-Maydadeen của tỉnh Deir Ezzour.

Các mục tiêu khác ở tỉnh giáp biên giới Iraq này cũng bị trúng tên lửa, gồm một căn cứ IS,hai xe và một chốt kiểm soát. 3 cơ sở lọc dầu cũng bị đánh trúng ở tỉnh  Al-Hakasah.

Ở hai tỉnh trên, 14 tay súng IS cùng 7 dân thường (gồm một phụ nữ và 2 trẻ em) bị giết trong các vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Mỹ nói hôm 24.9, rằng chiến đấu cơ Mỹ và đồng minh Ả rập đánh trúng 21 cơ sở lọc dầu nhỏ của IS ở miền đông và đông bắc Syria. IS bán dầu đã lọc ra chợ đen để có kinh phí nuôi quân và đổ xăng cho xe của chúng ở Iraq và Syria.

Khi cuộc không kích bước sang ngày thứ ba, quân chính phủ Syria tiếp tục đánh phe nổi dậy chống chính phủ và Mặt trận Nusra (dính líu Al-Qaeda), hai kẻ thù chính của chế độ as‌sad.

Tổng thống as‌sad đã gọi các phe nổi dậy là “khủ‌ng b‌ố”, hôm 23.9 nói ông ủng hộ bất kỳ nỗ lực quốc tế nào đánh khủ‌ng b‌ố, ám chỉ cuộc chống IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu vừa mở trên đất nước ông trong tuần này.

Observatory nói hôm 25.9, rằng quân Syria đẩy lùi Mặt trận Nusra và các phe chống chính phủ ở thành phố Adra al-Umaliya (phía đông bắc thủ đô Damascus).

Những chiến thắng quân sự của chế độ as‌sad trước Mặt trận Nusra và các phe nổi dậy có nguy cơ làm tăng nghi ngờ của phe chống ông as‌sad, rằng chiến dịch đánh IS do Mỹ dẫn đầu nhằm giúp ông tiếp tục ở lại quyền lực, dù Mỹ cương quyết đòi ông as‌sad ra đi,với lý do ông thảm sát dân thường bằng vũ khí hóa học.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật