Lái xe bị tai nạn tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tỉnh lại trong bệnh viện Đa khoa Lào Cai, lái xe Nguyễn Hữu Thọ kể lại giây phút kinh hoàng khi đối mặt với “tử thần”.
Lái xe bị tai nạn tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai
Lái xe bị tai nạn tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc

Chiều 05/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người điều khiển khi chiếc xe khách rơi xuống vực là Nguyễn Hữu Thọ. Tỉnh lại trong bệnh viện Đa khoa Lào Cai, lái xe Nguyễn Hữu Thọ kể lại giây phút kinh hoàng khi đối mặt với “tử thần”: Tối 1/9, tôi cầm lái điều khiển xe khách giường nằm trên xuất phát từ Thị trấn Sa Pa với số hành khách trên xe là 45 người.

Khi đi đến Km19, thuộc QL 4D đoạn qua xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tôi cho xe chạy với tốc độ chậm để vào cua. Bất ngờ, một chiếc xe 4 chỗ màu vàng đi ngược chiều, lao từ dưới dốc lên và lấn hết phần đường mà xe tôi đang chạy.

“Lúc đó, tôi chỉ kịp phanh lại và lắc lái để tránh chiếc xe đó, nhưng vẫn xảy ra tại nạn. Sau va chạm, xe tôi đã bị húc vào thanh chắn đường rồi lao thẳng xuống vực . Tôi có cảm giác bị va đập rất nhiều lần rồi không còn nhớ gì nữa.” Lái xe Thọ kể lại.

Đăng ký xe bị tai nạn tại Sapa

Trước một số thông tin cho rằng, các nhân chứng đã nghe thấy lái xe hô mất phanh, Thọ khẳng định: Tôi không hề nói rằng “xe mất phanh rồi, nhảy ra đi” vì lúc đó phanh xe hoàn toàn tốt. Nếu không bị xe ngược chiều lấn hết phần đường có lẽ đã không xảy ra sự việc thảm khốc như vậy. Sau tai nạn, lái xe Thọ đã bất tỉnh và được chuyển tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu. Tại đây, Thọ được xác định bị chấn thương rất nặng, vỡ bàng quang, vỡ xương chậu và phải mổ phẫu thuật vào ngày 3/9. Đến chiều 4/9, lái xe Thọ đã tỉnh lại, tạm qua cơn nguy kịch.

Cũng theo Nguyễn Hữu Thọ, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe giường nằm 46 chỗ do anh điều khiển đang trên đường từ Sa Pa về Hà Nội. Ngoài 45 hành khách, trên xe còn có một người quen là Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam, phụ xe Trần Quyết Thắng và lái xe Thọ. Được biết, tài xế Nguyễn Hữu Thọ đã có thâm niên lái xe 11 năm và lái trên những cung đường miền núi Lào Cai một năm.

Xe 29B 08582 không chạy "chui" lên Sapa

Trước những cáo buộc xe 29B 08582 chạy sai tuyến lên Sapa, ông Đõ Văn Bằng – giám đốc công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát khăng định : “ Xe khách 29B 08582 được Sở Giao thông Hà Nội cấp phép chạy tăng cường phục vụ dịp nghỉ lễ 2/9 lên Sapa. Những thông tin cho rằng chiếc xe này chạy "chui” lên Sapa là chưa chính xác."

Công văn đề nghị cấp tuyến xe tăng cường

Để xác minh làm rõ thông tin, PV đã liên lạc với ông Nguyễn Mạnh Tiến, GĐ Xí nghiệp Quản lý Bến xe phía Tây Hà Nội (BX Mỹ Đình). Ông Tiến cho biết: Xe khách 29B – 085.82 (xe bị tai nạn) nằm trong danh sách đề nghị về việc cung cấp dịch vụ vận tải tuyến Bến xe Mỹ Đình - Lào Cai – SaPa và ngược lại của Công ty Minh Thành Phát gửi sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội (GTVT HN) và Xí nghiệp Quản lý Bến xe phía tây Hà Nội.

Tất cả xe tăng cường theo kế hoạch của ngày lễ tết, Công ty Minh Thành Phát đều có công văn gửi đăng ký để xin tham gia hoạt động xe tăng cường giải tỏa hành khách gửi sở GTVT HN cũng như Bến xe Mỹ Đình - ông Tiến cho biết thêm. Căn cứ vào đó, Sở GTVT HN sẽ cấp cho tem tăng cường có thời hạn và khi có thì chúng tôi sẽ nhập vào máy rằng họ đã đăng ký. Khi khách đông, họ đề nghị chạy là phải được chạy, đó là nguyên tắc.

Về phía Sao Việt tôi nghĩ là đúng, vì giải tỏa đối với hành khách khi khách đông thì sẽ cho phép người ta chạy. Trước khi chạy chúng tôi phải kiểm tra tất cả thủ tục theo quy định vận tải, phải đầy đủ tem tuyến, bảo hiểm, đăng kiểm vẫn còn thời gian. Thủ tục tôi nghĩ phía chúng tôi làm rất chuẩn và bản thân bên kia nggười ta đăng ký cũng đúng, họ cũng xin đúng luồng tuyến là chạy Lào Cai - Sa Pa trong văn bản. Khi xin lệnh, khách đông của Lào Cai chúng tôi cấp cho Lào Cai.

Xe này đăng ký là 47 ghế, không vi phạm chở quá số người, trong quy định vẫn còn được chở thêm được 4 người. Hôm 30/8, chúng tôi cấp lệnh tăng cường cho Sao Việt và bán ra 45 vé, hôm đó vẫn chưa đủ số ghế trên xe.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5758
  1. Khởi tố vụ xe khách rơi xuống vực làm 14 người chết
  2. Hầu hết nạn nhân xe khách lao vực đã được miễn viện phí
  3. Vụ xe khách tai nạn ở Lào Cai: Công an điều tra thông tin hôi của
  4. Nạn nhận vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai bị hôi của
  5. Cô gái mất chồng mới cưới trong vụ tai nạn xe khách ở Lào Cai đã qua đời
  6. Nạn nhân thứ 14 tử vong trong vụ xe lao vực Sa Pa
  7. Các đơn vị đổ trách nhiệm cho nhau trong vụ tai nạn ở Lào Cai
  8. Xác minh tin lái xe khách lao xuống vực nghiện ma túy
  9. Xe khách lao vực ở Lào Cai: Có tin tài xế nghiện ma túy
  10. Vụ tai nạn thảm khốc và những người trẻ xuống vực cứu người
  11. Bộ trưởng Thăng tuyên dương nhóm phượt cứu người vụ xe khách lao xuống vực
  12. Tai nạn ở Sapa: Tài xế xe khách kể về giây phút kinh hoàng
  13. Tuyên dương 16 thanh niên cứu người trong vụ tai nạn ở Lào Cai
  14. Xe lao xuống vực, hãng Sao Việt bị cấm, nhưng vẫn hoạt động?
  15. Nghi vấn người nhà cán bộ đăng kiểm có cổ phần ở Hãng xe Sao Việt?
  16. Vụ ô tô lao xuống vực ở Lào Cai: Thêm một nạn nhân tử vong
  17. Xe khách lao vực ở Sapa: Thêm 1 nạn nhân tử vong
  18. Vụ tai nạn ở Lào Cai: Lời kể từ bệnh nhân sống sót
  19. Vụ tai nạn xe khách ở Lào Cai: Khó có khả năng xe bị mất phanh
  20. Thêm 1 bệnh nhân nặng xin về, 4 ca chuyển tuyến trên
  21. Chuyển về Hà Nội các bệnh nhân nặng trong vụ xe lao xuống vực
Video và Bài nổi bật